An Giang: Bắt giam bị can ghen tuông, đánh 'tình địch' thương tích đến 58%

29/09/2022 11:22 GMT+7

Nhớ lại chuyện người yêu cũ bỏ mình để sống chung với người đàn ông khác, Huỳnh Văn Giàu (34 tuổi, ngụ An Giang ) ghen tuông, đánh "tình địch" gây thương tích 58%.

Ngày 29.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Giàu (34 tuổi, ngụ xã Long Kiến, H.Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là bị can đã đánh người do ghen tuông.

Huỳnh Văn Giàu tại cơ quan công an

NGHIÊM TÚC

Theo kết quả điều tra, khoảng 14 giờ ngày 18.2, Giàu đến quán cà phê thuộc ấp Long Định, xã Long Kiến uống nước thì thấy ông V.T.N (55 tuổi, ngụ địa phương) đi vào nên bỏ ra ngoài. Khoảng 15 phút sau, ông N. ra về và đi ngang chỗ Giàu. Lúc này, Giàu nhớ lại chuyện người yêu cũ bỏ mình trong lúc đi làm thuê ở xa để sống chung với ông N.

Nổi cơn ghen tuông, Giàu xông đến dùng tay đánh nhiều cái vào mặt làm ông N. ngã đập đầu xuống đường bê tông bất tỉnh. Ông N. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vì chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích 58%.

Công an làm việc với bị can Huỳnh Văn Giàu

NGHIÊM TÚC

Sau khi đánh ông N., Giàu bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới ra quyết định truy nã đối với Giàu về tội cố ý gây thương tích. Mới đây, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ Giàu khi đang lẩn trốn tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Hiện, vụ ghen tuông đánh 'tình địch', đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.