An Giang: Bắt bị án có lệnh truy nã nguy hiểm

16/05/2020 14:22 GMT+7

Bị tuyên án 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Thị Tuyết Nga bỏ trốn khi đang chờ thi hành án và bị truy nã.

Sáng 16.5, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang đã bắt và di lý bị án Phan Thị Tuyết Nga (56 tuổi, trú tại xã Kiến An, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) từ Tây Ninh về An Giang, bàn giao cho cơ quan chức năng.
Theo bản án sơ thẩm ngày 28.3.2019 của TAND H.Châu Thành (An Giang), bị cáo Phan Thị Tuyết Nga bị tuyên phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, mặc dù Nga không sở hữu đất rừng nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên Nga nói dối với anh Nguyễn Đình Tuấn và ông Nguyễn Ngọc Xoàn (cùng trú xã Vĩnh Thành, H.Châu Thành, An Giang) là có đất rừng bán với giá 1 triệu đồng/1 công. Bị cáo Nga đã chiếm đoạt của anh Tuấn 45 triệu đồng và chiếm đoạt của vợ chồng ông Xoàn 120 triệu đồng.
Sau khi tuyên án, TAND H.Châu Thành ủy thác cho TAND H.Chợ Mới ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, trong thời gian chờ quyết định thi hành án, Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 13.9.2019, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Nga.
Sau khoảng 8 tháng lẩn trốn ở nhiều địa phương, chiều 14.5, Nga bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, Tây Ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.