An Giang: Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng

27/08/2021 17:40 GMT+7

Bị can Trần Thị Thảo Trang, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở TP.HCM, bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam do liên quan đường dây buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Chiều 27.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thảo Trang (50 tuổi), chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành (đường Trần Hưng Đạo, P.14, Q.5, TP.HCM) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Bị can Trang có liên quan đường dây buôn lậu vàng do trùm buôn lậu Mười Tường tại An Giang cầm đầu.

Công an An Giang đọc lệnh bắt giam bị can Trần Thị Thảo Trang

Ảnh: CTV

Theo Công an tỉnh An Giang, qua mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 51 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) cầm đầu, Công an An Giang xác định Trần Thị Thảo Trang (ngụ P.14, Q.5, TP.HCM) có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới vào ngày 30.10.2020.

Công an tỉnh An Giang khám xét nơi ở và tiệm vàng của bị can Trang, thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan

Ảnh: CTV

Qua đó, ngày 25.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thảo Trang. Tiến hành khám xét nơi ở và tiệm vàng của bị can này, công an thu giữ tang vật gồm 1 xe ô tô và nhiều tài liệu, chứng cứ khác có liên quan.
Sau khi Trang bị bắt, Nguyễn Hồng Cam (29 tuổi, ngụ xã Thới An Hội, H.Kế Sách, Sóc Trăng) và Trương Văn Báo (38 tuổi, ngụ xã Khánh Hồng, H.Yên Khánh, Ninh Bình), là đàn em của Trang, đã ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội có liên quan.

Nguyễn Hồng Cam đến công an khai nhận hành vi phạm tội sau khi bị can Trần Thị Thảo Trang bị bắt

Ảnh: CTV

Trương Văn Báo tại cơ quan công an

Ảnh: CTV

Công an tỉnh An Giang cho biết, đường dây vận chuyển hàng hóa và tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu tồn tại nhiều năm. Đường dây này đã thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều người và có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành và trên tuyến biên giới Tây Nam.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án; đồng thời kêu gọi người có liên quan đến đường dây buôn lậu vàng này đến Cơ quan CSĐT đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.