An Giang: Bắt bị can trốn lệnh truy nã

05/10/2022 12:08 GMT+7

Sau thời gian trốn lệnh truy nã về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Nguyễn Hữu Phước (54 tuổi, ngụ Đồng Tháp ) đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại TP.HCM.

Ngày 5.10, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ và di lý Nguyễn Hữu Phước (54 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) từ TP.HCM về An Giang để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Bị can Nguyễn Hữu Phước tại cơ quan công an

CACC

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh An Giang, từ tháng 10.2018 đến tháng 5.2020, Nguyễn Hữu Phước thành lập Công ty TNHH MTV Tiền Sở Thượng (trụ sở tại xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) và điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên làm giám đốc.

Trong quá trình điều hành hoạt động 6 công ty trên, Phước xuất bán 997 tờ hóa đơn khống cho Công ty Thanh Vân Tân Châu và Công ty Giang Sơn Tân Châu, do Lê Thanh Vân (41 tuổi, ngụ TX.Tân Châu, An Giang) đứng tên làm giám đốc. Tuy nhiên, cả 2 công ty do Vân điều hành hoạt động đều không có hàng hóa kèm theo.

Phước ghi khống trên 997 tờ hóa đơn bán cho 2 công ty của Vân với nội dung bán hơn 1,9 triệu m3 cát, tổng số tiền hơn 102 tỉ đồng và thu lợi hơn 3 tỉ đồng. Từ số hóa đơn mua của Phước, Vân đem bán lại và thu lợi hơn 1,9 tỉ đồng.

Ngày 23.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Phước về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, nhưng Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 28.8 Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã Phước.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp bắt giữ bị can Nguyễn Hữu Phước khi vào bệnh viện (TP.HCM) điều trị bệnh và trốn truy nã

CACC

Tối 3.10, các trinh sát phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp lực lượng Công an TP.HCM bắt giữ Phước đang lẩn trốn tại một bệnh viện thuộc P.2, Q.10, TP.HCM.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Lê Thanh Vân đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.