An Giang: Bắt 2 nghi phạm trang bị hung khí đi trộm ô tô tải

01/03/2020 16:10 GMT+7

Phát hiện xe tải đậu trước cửa hàng bia nhưng không rút chìa khóa, Thanh và Đô liền ra tay lấy trộm.

Ngày 1.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Dương Tuấn Thanh (32 tuổi, ngụ xã Lương An Trà, H.Tri Tôn, An Giang) và Đặng Bá Đô (38 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đặng Bá Đô bị công an bắt giữ sau 1 giờ tẩu thoát

ẢNH: LINH GIANG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 29.2, sau khi ra khỏi tiệm game bắn cá tại khu vực chợ Mỹ Phước (TP.Long Xuyên), Thanh và Đô thuê xe ôm vào Khu dân cư Tây Sông Hậu. Khi đến đường Triệu Quang Phục (thuộc khóm Mỹ Lộc, P.Mỹ Phước), phát hiện xe tải BS 67L-9723 đậu đối diện cửa hàng bia T.D., trên xe còn gắn chìa khóa nhưng không có người trông coi, Thanh và Đô liền nảy sinh ý định trộm xe.

Cả 2 tiếp cận chiếc xe, Thanh nổ máy điều khiển ra hướng đường Trần Hưng Đạo. Lúc này, chị T.D. (chủ cửa hàng bia) phát hiện mất trộm xe liền tri hô cho các  nhân viên truy đuổi theo.

Khi xe chạy đến khu vực gần ngã ba Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão, thấy không thể tẩu thoát, Thanh và Đô cầm hung khí mang theo bước xuống xe chống trả. Tuy nhiên, Thanh bị khống chế, giao cho Công an P.Mỹ Phước. Riêng Đô nhanh chân tẩu thoát nhưng chỉ khoảng 1 giờ sau đã bị trinh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên bắt giữ cùng hung khí.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.