Ấn Độ xuất hơn 1 triệu tấn gạo cho 7 nước, gửi đi thông điệp gì?

Chí Nhân
Chí Nhân
18/10/2023 17:44 GMT+7

Ngày 18.10, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ chính thức thông báo xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trắng non-basmati cho 7 nước theo kênh ngoại giao. Điều này cho thấy nguồn cung gạo trong thời gian tới vẫn tiếp tục căng thẳng.

Theo văn bản vừa được ký, Ấn Độ đồng ý xuất khẩu gạo trắng (non-basmati) cho Nepal với số lượng 95.000 tấn, Bờ Biển Ngà 142.000 tấn, Cộng hòa Guinea 142.000 tấn, Malaysia 170.000 tấn Philippines 295.000 tấn, Cameroon 190.000 tấn và Cộng hòa Seychelles 800 tấn. Tổng lượng gạo xuất đợt này là trên 1,034 triệu tấn.

Ấn Độ xuất hơn 1 triệu tấn gạo cho 7 nước, gởi đi thông điệp gì? - Ảnh 1.

Ấn Độ thông báo xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo cho 7 nước

Nguồn: SSRicenews

Đây là lần thứ 2 Ấn Độ quyết định xuất khẩu gạo theo đường ngoại giao kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati được ban hành ngày 20.7.2023. Hồi cuối tháng 8.2023, Ấn Độ đồng ý xuất cho Bhutan 79.000 tấn, Singapore 50.000 tấn và Mauritius 14.000 tấn.

Ở thời điểm hiện tại, việc Ấn Độ xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo theo đường ngoại giao là thông điệp khá rõ ràng về việc nước này sẽ không nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Điều này sẽ khiến thị trường gạo thế giới tiếp tục duy trì tình trạng cung thấp hơn cầu và giá cao.

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo mà Ấn Độ đang áp dụng là: Cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati; áp thuế xuất khẩu 20% với gạo đồ và áp giá sàn xuất khẩu 1.200 USD/tấn với gạo basmati hết hiệu lực từ 15.10.

Giới thương nhân kỳ vọng sau ngày 15.10 Ấn Độ có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo do vào vụ thu hoạch lớn nhất trong năm, sản lượng dồi dào. Tuy nhiên, kỳ vọng đó dường như không thành hiện thực và Ấn Độ vẫn muốn kiểm soát chặt lượng gạo xuất khẩu. Chính vì vậy, thời gian tới những nước nhập khẩu gạo sẽ tăng mua khiến thị trường thế giới thêm sôi động.

Ngày 18.10, cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo 5% và 25% tấm của Việt Nam cùng tăng 10 USD lên mức tương ứng 633 và 618 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan chỉ tăng 1 USD lên mức 582 USD/tấn, còn gạo 25% tấm giảm 1 USD còn 532 USD/tấn.

Như vậy, giá gạo Việt Nam đang ở mức cao nhất thế giới, hơn gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan đến 51 USD/tấn.

Cùng tăng 10 USD như Việt Nam nhưng gạo 5% tấm của Pakistan mới chỉ đạt 573 USD/tấn và gạo 25% tấm là 493 USD/tấn.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, xuất khẩu gạo đạt kim ngạch 3,66 tỉ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và vượt kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2022 là 3,5 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.