Ấn Độ vượt mốc đáng sợ: 400.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày

02/05/2021 16:06 GMT+7

Ngày 1.5, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 400.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong đợt dịch thứ 2 tàn khốc.

Ấn Độ lại phải ghi nhận một kỉ lục đáng buồn mới: số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày lần đầu tiên vượt con số 400.000. 
Làn sóng dịch bệnh thứ 2 đang xấu đi nhanh chóng. Ấn Độ có 10 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 300.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày. Số ca tử vong trong ngày 1.5 cũng lên đến trên 3.500 người. 
Một số chuyên gia cho rằng lý do của "cơn sóng thần" là các cuộc tụ họp tôn giáo đông người và các cuộc biểu tình chính trị. 
Bệnh viện, nhà xác và lò hỏa táng vẫn tiếp tục quá tải. Một bệnh viện ở miền trung Ấn Độ thậm chí còn thiếu những trang thiết bị y tế cơ bản. Các gia đình thì đang tranh giành nhau số oxy và thuốc men ít ỏi. 

Các gia đình tranh giành nhau số oxy và thuốc men ít ỏi.

Reuters

Mẹ của Ashok Shukla là một bệnh nhân đang cần oxy khẩn cấp. 
"Tôi đã xuống tầng dưới bệnh viện, nhưng họ nói rằng họ không thể cung cấp oxy cho tôi vì họ không có", anh Ashok Shukla chia sẻ. 
Ấn Độ là nhà sản xuất vắc xin Covid-19 lớn nhất thế giới. Nhưng tình trạng thiếu vắc xin ở một số bang đã cản trở việc tiêm chủng cho tất cả người lớn. 

Ấn Độ có 10 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 300.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày.

Reuters

Hiện nay, ngày càng có nhiều quốc gia áp đặt các lệnh hạn chế đi lại. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30.4 đã cấm hầu hết các chuyến đi từ Ấn Độ, lệnh có hiệu lực vào ngày 4.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.