TNO

Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN muốn mua thiết giáp Armata của Nga

04/06/2015 19:13 GMT+7

(Tin Nóng) Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á bày tỏ quan tâm đến các xe thiết giáp chiến đấu chế tạo trên nền tảng xe tăng Armata của Nga, theo lời ông Vladimir Kozhin, cố vấn tổng thống Nga với báo Izvestia (Nga) ngày 4.6.

(Tin Nóng) Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á bày tỏ quan tâm đến các xe thiết giáp chiến đấu chế tạo trên nền tảng xe tăng Armata của Nga, theo lời ông Vladimir Kozhin, cố vấn tổng thống Nga với báo Izvestia (Nga) ngày 4.6.

Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN muốn mua thiết giáp Armata của Nga - ảnh 1
Xe bọc thép chiến đấu T-15 Typhoon chế tạo trên nền tảng tăng Armata - Ảnh: TASS

Ngày 9.5 qua, Nga đã trình diễn hàng loạt khí tài hiện đại trong cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, trong đó nổi bật là siêu xe tăng Armata (T-14) cùng các xe thiết giáp chế tạo trên nền tảng tăng Armata như thiết giáp chiến đấu T-15 Typhoon, thiết giáp bánh xích Kurganets-25, thiết giáp bánh hơi Boomerang...

Ông Vladimir Kozhin, cố vấn Tổng thống Nga về hợp tác quân sự - kỹ thuật cho biết các nước rất ấn tượng với các loại xe thiết giáp mới này của Nga như Ấn Độ, Trung Quốc, và Đông Nam Á.

Theo ông Kozhin, các loại thiết giáp này sẽ bổ sung cho quân đội Nga trước tiên, sau đó mới bán cho các nước.

Loại tăng Armata được trang bị pháo chính 125 mm, nhưng những loại tăng sau đó sẽ trang bị pháo 152 mm có thể bắn thủng lớp vỏ thép dày 1 m, theo phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.

Trên nền tảng xe tăng Armata có thể chế tạo ra các loại xe đặc chủng khác nhau phục vụ nhiều mục đích như thám hiểm, cơ giới, cứu thương, xe chuyên dụng phòng ngừa phóng xạ và hóa sinh, phòng không.

Theo Izvestia, các nước quan tâm xe thiết giáp mới của Nga có thể phải chờ sau 3 năm mới có hàng, tuy nhiên trong lịch sử hợp tác kỹ thuật - quân sự của thế giới, có nhiều vụ cung cấp vũ khí hiện đại cho nước ngoài trước khi trang bị cho quân đội nước mình. Chẳng hạn Mỹ đã bán tiêm kích F-14 cho không quân Iran thời vua Shah trước khi trang bị cho Không lực Mỹ, vì Iran trả tiền ngay.

"Nếu khách hàng muốn có sớm các sản phẩm quốc phòng mới này, vấn đề đặt ra là mức độ bạn bè và vấn đề tài chính của nước đó với Nga. Khi có tiền từ khách hàng thì chúng ta có thể giảm được giá thành vũ khí này cho quân đội Nga", ông Ruslan Pukhov, giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ nhận xét.

Cũng theo ông Pukhov, Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến tăng Armata và các dòng thiết giáp từ Armata, vì quân đội Ấn Độ không hài lòng lắm với xe tăng Arjun do nước này tự sản xuất.

Được biết tại Đông Nam Á, các khách hàng truyền thống của vũ khí Nga có Việt Nam, Malaysia, Indonesia.

Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN muốn mua thiết giáp Armata của Nga - ảnh 2
Xe tăng Armata của Nga trình diễn trên Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2015, đây là loại xe tăng chiến đấu hiện đại nhất thế giới - Ảnh: TASS
Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN muốn mua thiết giáp Armata của Nga - ảnh 3
Tháp pháo của tăng Armata có thể điều khiển từ xa - Ảnh: TASS
Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN muốn mua thiết giáp Armata của Nga - ảnh 4Thiết giáp bánh hơi Boomerang, chế tạo trên nền tảng tăng Armata - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN muốn mua thiết giáp Armata của Nga - ảnh 5
Thiết giáp bánh xích Kurganets-25, chế tạo trên nền tảng tăng Armata - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN muốn mua thiết giáp Armata của Nga - ảnh 6
Phần tháp pháo của thiết giáp T-15 Typhoon - Ảnh: TASS

Tin Nóng

>> Xe tăng Armata của Nga có thể trở thành rô bốt chiến đấu
>> Trung Quốc muốn mua 3 loại vũ khí đáng sợ của Nga
>> Xe tăng Armata của Nga ‘đạo’ ý tưởng từ Đức 30 năm trước?
>> Pháp, Đức hợp tác chế tạo xe tăng đời mới
>> Siêu xe tăng Armata sẽ trang bị pháo ‘khủng’ 152 mm
>> Tạp chí Mỹ: Mỹ nên e sợ siêu xe tăng Armata của Nga
>> Xe tăng Đức đấu không lại xe tăng Nga
>> Chuyên gia Nga: Nga nên thích nghi trong quan hệ với Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.