Ấn Độ tổ chức tổng tuyển cử

19/04/2024 05:55 GMT+7

Hôm nay, Ấn Độ bước vào tổng tuyển cử kéo dài đến đầu tháng 6, với gần 1 tỉ người tham gia bầu cử và quyết định liệu Thủ tướng Narendra Modi tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 hay không.

Trong 6 tuần nữa, cử tri Ấn Độ đi bầu Lok Sabha, tức hạ viện, cho nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp. Đảng hoặc liên minh nào giành được thế đa số sẽ dẫn đầu chính phủ và chọn ra thủ tướng. Giới phân tích dự đoán đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Modi sẽ một lần nữa giành chiến thắng áp đảo.

Kỳ tổng tuyển cử lớn nhất

Năm nay chứng kiến cuộc tổng tuyển cử lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ, với khoảng 968 triệu người đăng ký đi bầu và 48% số này là phụ nữ, theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Mỹ).

Cuộc bỏ phiếu của cả tỉ cử tri: Bạn biết gì về bầu cử Ấn Độ?

Đứng trước số lượng cử tri khổng lồ, thời gian tổng tuyển cử kéo dài 44 ngày, từ 19.4 - 1.6, trải qua tổng cộng 7 giai đoạn, theo Ủy ban Bầu cử Ấn Độ. Kết quả dự kiến được công bố ngày 4.6. Dựa trên quy định bầu cử của Ấn Độ, giới quan sát ước tính trên toàn quốc có khoảng 1,05 triệu phòng phiếu, 5,5 triệu máy bỏ phiếu điện tử, 15 triệu nhân viên phòng phiếu và phía an ninh.

OpenSecrets, hãng nghiên cứu ở Washington D.C (Mỹ), ước tính chi phí đổ vào cuộc tổng tuyển cử năm 2024 phải cao hơn con số 14,4 tỉ USD của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Dữ liệu của OpenSecrets cho thấy Ấn Độ chi 8,6 tỉ USD cho cuộc tổng tuyển cử năm 2019, cao hơn 2,1 tỉ USD so với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Các nhân viên phòng phiếu ở TP.Bikaner (bang Rajasthan) kiểm tra máy bỏ phiếu điện tử ngày 18.4

Các nhân viên phòng phiếu ở TP.Bikaner (bang Rajasthan) kiểm tra máy bỏ phiếu điện tử ngày 18.4

Reuters

Cuộc đua song mã

AFP đưa tin tổng cộng 543 ghế Lok Sabha sẽ được quyết định trong cuộc tổng tuyển cử 2024, và đảng hoặc liên minh cần giành được ít nhất 272 ghế để thành lập chính phủ. Đây là cuộc chạy đua chủ yếu giữa liên minh do BJP dẫn đầu gọi là Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA), và khối đối lập là Liên minh Phát triển Toàn diện Quốc gia Ấn Độ (INDIA).

INDIA được thành lập năm ngoái với sự tham gia của hơn 40 đảng đối lập. Đảng dẫn đầu là Quốc đại với Chủ tịch Rahul Gandhi, thế hệ thứ 5 của gia tộc Gandhi-Nehru với 4 đời thủ tướng Ấn Độ. Tuy nhiên, đảng Quốc đại đã thất bại trong các tổng tuyển cử năm 2014 và 2019 trước BJP, và năm nay cũng không nắm nhiều phần thắng.

Narendra Modi: từ tuổi thơ bán nước trà đến nhà lãnh đạo Ấn Độ

Năm 2019, chỉ riêng BJP giành được tổng cộng 303 ghế và tăng lên 352 ghế nếu bao gồm NDA. Đảng Quốc đại đối lập chỉ thắng 52 ghế trong năm đó. Năm nay, liên minh NDA được dự đoán sẽ đi vào lịch sử khi chiến thắng nhiệm kỳ 3 nhờ vào sự ổn định chính trị trong thập niên qua.

"Sự nhất quán chính sách và ổn định chính trị liên kết chặt chẽ nhau. Vì thế kỳ vọng sẽ là chính phủ kế tiếp sẽ có thể tiếp tục duy trì điều đó", Đài CNBC dẫn lời chuyên gia Amitendu Palit của Viện Nghiên cứu Nam Á thuộc Đại học Singapore.

Còn theo nhà nghiên cứu Chietigj Bajpaee của tổ chức Chatham House (Anh), Ấn Độ đang đẩy mạnh quan hệ với phương Tây trong năm ngoái, và việc ông Modi tái đắc cử có thể làm sâu sắc hơn quan hệ Ấn Độ với Mỹ, cũng như tiếp tục đường hướng phát triển kinh tế trong nước.

Vị thế đang lên của Ấn Độ

Đài CNBC nhận định dưới thời Thủ tướng Modi, kinh tế Ấn Độ tăng trưởng lên tầm cao mới. Hiện quốc gia Nam Á là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với GDP đạt 3.700 tỉ USD, theo ước tính của Bộ Tài chính nước này cho năm 2024. Chính quyền New Delhi đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2027. Ấn Độ, hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,4 tỉ người, tiếp tục đạt tăng trưởng kinh tế nhanh nhất toàn cầu, với GDP tăng 7,2% trong giai đoạn 2022 - 2023. Tháng 12 năm ngoái, thị trường chứng khoán Ấn Độ "soán" vị trí của Hồng Kông để trở thành thị trường lớn thứ 4 thế giới, trị giá hơn 4.000 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.