Ấn Độ thả binh sĩ Trung Quốc đi lạc qua biên giới

21/10/2020 10:45 GMT+7

Rạng sáng 21.10, quân đội Ấn Độ đã trao trả binh sĩ Trung Quốc đi lạc và bị bắt hôm đầu tuần ở biên giới.

Quân đội Ấn Độ thông báo binh sĩ Trung Quốc bị bắt vì đi lạc qua biên giới đã được thả về nước ngày 21.10, theo tờ Times of India. Báo PLA Daily của quân đội Trung Quốc cũng đăng tin xác nhận việc này.
Binh sĩ này tên Vương Á Long, quê ở tỉnh Chiết Giang, bị lạc sang lãnh thổ Ấn Độ ở vùng núi Ladakh ngày 19.10. Phía Trung Quốc nói người này lúc đó đang đi tìm bò cho một nông dân.
Ngày 20.10, Trung Quốc đề nghị Ấn Độ sớm thả người, trong khi quân đội Ấn Độ nói sẽ thả sau khi hoàn tất thủ tục.
Hồi tháng 9, 5 người Ấn Độ cũng đi lạc qua biên giới Trung Quốc và bị bắt lại nhưng sau đó được thả về.
Ladakh là khu vực xảy ra đụng độ giữa binh lính hai nước hồi giữa tháng 6 khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. Phía Trung Quốc được cho cũng có thương vong nhưng không công bố.
Hai nước sau đó đưa hàng ngàn lính đến khu vực biên giới để đề phòng dù vẫn tiến hành nhiều cuộc đối thoại để giảm căng thẳng.

Ấn Độ chuyển lượng lớn tiếp tế đến khu vực tranh chấp với Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.