Ấn Độ sẽ cho MiG-21 'về hưu', thay bằng máy bay nội địa

Văn Khoa
Văn Khoa
05/10/2023 08:19 GMT+7

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ VR Chaudhari ngày 4.10 cho hay đến năm 2025 Không quân Ấn Độ sẽ ngừng sử dụng các máy bay chiến đấu MiG-21 từ thời Liên Xô của mình.

Ấn Độ đang vận hành một phi đội gồm 54 chiếc MiG-21 được mua từ Liên Xô cách đây hơn 60 năm, theo Đài RT.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở New Delhi, ông Chaudhari cho hay Không quân Ấn Độ đã đặt mua 83 máy bay chiến đấu nội địa HAL Tejas Mark 1A và sẽ đặt mua thêm 97 chiếc để thay thế một phi đội gồm 45 chiếc MiG-21 bằng ba phi đội Tejas Mark 1A.

Ấn Độ sẽ cho MiG-21 'về hưu', thay bằng máy bay nội địa

Ông Chaudhari cho biết thêm MiG-21 sẽ tham gia chuyến bay biểu diễn cuối cùng tại cuộc triển lãm hàng không ở thành phố Prayagraj thuộc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vào ngày 8.10, theo Hãng tin ANI.

Ấn Độ sẽ dừng sử dụng máy bay chiến đấu MiG-21, thay bằng máy bay nội địa - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu MiG-21 của Ấn Độ

AFP

Những máy bay chiến đấu do Liên Xô và Nga sản xuất tạo thành xương sống của Không quân Ấn Độ, trong đó chiến đấu cơ Su-30 có số lượng nhiều nhất trong phi đội Ấn Độ. Ngoài 260 chiếc Su-30, Ấn Độ còn vận hành 75 chiếc MiG-29 và 54 chiếc MiG-21.

Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, trong đó vũ khí và thiết bị quân sự từ Nga chiếm 54%, theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển). Pháp cung cấp 29% vũ khí cho Ấn Độ, trong khi Mỹ cung cấp 11%.

Dù Mỹ đã cảnh báo Ấn Độ tránh mua thêm vũ khí Nga, và đã đề nghị cung cấp vũ khí Mỹ, nhưng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn xem sản xuất vũ khí nội địa là một trong những mục tiêu cốt lõi của chính quyền New Delhi.

Ấn Độ không chỉ đang chế tạo thêm máy bay chiến đấu Tejas Mark 1 và Mark 2 mà còn phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm để cạnh tranh với F-35 của Mỹ, theo Đài RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.