Ấn Độ nóng hơn 50 độ C

03/06/2019 07:30 GMT+7

Theo tờ The Times of India ngày 2.6, đã có ít nhất 2 người chết và nhiều người phải nhập viện trong đợt nắng nóng kinh hoàng ở Ấn Độ với nhiệt độ khủng khiếp tại TP.Churu thuộc bang miền bắc Rajasthan lên tới 50,8 0 C.

Mức nhiệt này phá kỷ lục 50,80C cũng ghi nhận tại Churu hồi tháng 5.2016. Nhiều thành phố khác của bang cũng chịu nhiệt độ từ 470C trở lên.
Bộ Thời tiết Ấn Độ cảnh báo tình trạng nóng như đổ lửa sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới tại các bang Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana và Uttar Pradesh.

Nhiệt độ tối đa ở thủ đô New Delhi cũng đã hơn 460C. Thậm chí tại bang Himachal Pradesh, nơi thường được giới giàu có nước này chọn làm địa điểm tránh nóng, nhiệt độ cũng đạt 44,90C.
Ngoài ra, đợt nóng cũng kéo theo nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tại một số thành phố, trong lúc ao hồ và sông ngòi khô cạn dưới cái nắng khắc nghiệt.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.