Ấn Độ nói không với dịch vụ Google Street View

11/06/2016 08:29 GMT+7

Với lý do lo ngại an ninh, chính phủ Ấn Độ được cho là đã đưa ra quyết định không cho phép sử dụng dịch vụ Google Street View tại quốc gia mình.

Theo Neowin, thông tin nói trên được tờ The Hindu (Ấn Độ) dẫn lại lời của một quan chức cấp cao trong chính phủ Ấn Độ.
Được biết, Google Street View là dịch vụ của Google, thu thập hình ảnh độ nét cao tại địa phương giúp người dùng trên toàn thế giới có thể ngắm được địa điểm chụp lại theo góc nhìn 360 độ.
Tuy nhiên, do lo ngại các vấn đề an ninh, chính phủ Ấn Độ đã quyết định không cho phép ghi hình thông qua dịch vụ này.
Google Street View, là một phần trong dịch vụ Google Maps và Google Earth, gây ra nhiều tranh cãi sau khi nó ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007, khi bị cho rằng đã xâm phạm vào quyền riêng tư của nhiều người.
Chẳng hạn, vào năm 2010 đã có gần 25.000 người Đức yêu cầu Google phải làm mờ hình ảnh nhà của mình trên dịch vụ Google Street View vì vấn đề an ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.