Ấn Độ mua 12 tiêm kích Nga

Khánh Như
Khánh Như
16/09/2023 14:21 GMT+7

Thương vụ mua 12 tiêm kích mới là một phần trong gói chi tiêu quân sự lớn mà Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa phê duyệt.

Đài RT đưa tin Ấn Độ chuẩn bị mua 12 máy bay chiến đấu do Nga thiết kế. Đây là một phần trong gói chi tiêu trị giá 450 tỷ rupee (131.339 tỉ đồng) đã được Bộ Quốc phòng nước này phê duyệt hôm 15.9.

Quyết định được đưa ra bởi Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC), cơ quan ra quyết định cao nhất của Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Trong đó, máy bay chiến đấu Su-30 MKI sẽ được công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL - Ấn Độ) chế tạo cho không quân nước này theo các giấy phép đã được cung cấp.

Ấn Độ mua 12 tiêm kích Nga - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-30 trưng bày tại triển lãm hàng không MAKS 2017 ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow, Nga, vào năm 2017

REUTERS

Một nguồn tin quốc phòng của Ấn Độ tiết lộ trong thương vụ này, hơn 60% linh kiện sẽ được sản xuất nội địa và được trang bị nhiều vũ khí và cảm biến nhà làm, hãng ANI đưa tin.

Lực lượng Không quân Ấn Độ hiện đang vận hành khoảng 260 máy bay chiến đấu Su-30 MKI thế hệ thứ 4, hơn 220 chiếc trong số đó được HAL lắp ráp tại cơ sở Nashik theo thỏa thuận cấp phép sau khi Nga chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ. Su-30 MKI đã nổi lên như một tài sản quan trọng cho năng lực của Không quân Ấn Độ.

Nhắc ưu thế không quân Nga, tổng thống Ukraine đáp trả chỉ trích phản công chậm

Các giao dịch mua khác được phê duyệt theo kế hoạch chi tiêu bao gồm xe bọc thép đa năng hạng nhẹ (LAMV) và hệ thống giám sát và nhắm mục tiêu tích hợp (ISAT-S) để tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công của Ấn Độ, RT đưa tin.

Các phương tiện cơ động cao (HMV) cũng sẽ được mua trong gói quân sự lần này. Ngoài ra, DAC còn phê duyệt mua các tàu khảo sát thế hệ tiếp theo cho Hải quân Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.