TNO

Ấn Độ không hài lòng về động cơ tiêm kích Su-30MKI

20/03/2015 15:49 GMT+7

(Tin Nóng) Động cơ tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ thường bị trục trặc khi bay và xảy ra nhiều lỗi cũng như khâu dịch vụ bảo dưỡng kém, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar nói trước Thượng viện Ấn Độ ngày 17.3.

(Tin Nóng) Động cơ tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ thường bị trục trặc khi bay và xảy ra nhiều lỗi cũng như khâu dịch vụ bảo dưỡng kém, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar nói trước Thượng viện Ấn Độ ngày 17.3.


Động cơ của tiêm kích Su-30MKI bị Ấn Độ phàn nàn là có nhiều lỗi kỹ thuật, kể cả động cơ do Ấn Độ chế tạo theo giấy phép của Nga - Ảnh: airliners.net

Tạp chí Jane's ngày 18.3 cho biết từ khi đi vào phục vụ hồi năm 1997 đến nay, có 5 vụ rơi máy bay Su-30MKI tại Ấn Độ. Từ tháng 1.2013 đến tháng 12.2014 Không quân Ấn Độ ghi nhận có nhiều vấn đề kỹ thuật xảy ra với 35 động cơ phản lực Saturn AL-31FP do Nga cung cấp cho các máy bay Su-30MKI Ấn Độ đóng theo giấy phép của Nga. Hầu hết các trục trặc này liên quan đến những vòng bi bị lỗi và áp lực thấp của dầu bôi trơn.

Theo ông Parrikar, sự lão hóa của kim loại gây ra lỗi ở các vòng bi, vốn được kết hợp để làm giảm ma sát giữa các bộ phận chuyển động của máy bay chiến đấu, tạo ra các mảnh vỡ và các hạt kim loại làm ô nhiễm dòng chảy của dầu.

Trong số 69 vụ lỗi động cơ của Su-30MKI được điều tra từ năm 2012, có 33 vụ là do có mạt kim loại trong dầu, 11 vụ do rung động trong động cơ, và 8 vụ là vì áp lực thấp của dầu bôi trơn.

Ngoài ra lỗi kỹ thuật còn được ghi nhận ở 25 động cơ AL-31FP do tập đoàn hàng không Hindustan Aeronautics Limited (HAL) chế tạo theo giấy phép của Nga.

Đây cũng là kết quả của việc bảo dưỡng và đại tu động cơ, thường phải diễn ra sau 500 giờ bay, giờ đây lại được tiến hành sau 900 giờ bay.

Không quân Ấn Độ có khoảng 200 chiếc tiêm kích Su-30MKI, nhưng chỉ có 110 chiếc (chiếm 55%) là trong tình trạng sẵn sàng hoạt động, và tỉ lệ này hy vọng được tăng lên thành 70% vào cuối năm 2015.

Còn quyết định của Không quân Ấn về việc mua 126 chiếc tiêm kích Rafale của Pháp không thể chờ đợi mãi, mà phải giải quyết nhanh, theo ông Parrikar. Việc có ký hợp đồng mua tiêm kích của Pháp hay không sẽ phải quyết định trong tháng 3 này là hạn chót, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh.

Tin Nóng

>> Mỹ đề nghị hải quân Ấn Độ tăng cường hiện diện ở Biển Đông
>> Ấn Độ muốn tiêm kích Mig-29K có thể đáp bằng 1 động cơ
>> ASEAN, Nhật, Ấn Độ sắm vũ khí mới đối phó Trung Quốc
>> Ấn Độ ký thoả thuận mua trước 24 tiêm kích Rafale của Pháp ?
>> Xem Su-30 Ấn Độ gắn tên lửa diệt hạm BrahMos sẵn sàng thử nghiệm
>> Su-30MKI Ấn Độ rơi là do ‘yếu tố con người’ ?
>> Ấn Độ sẽ đào tạo phi công Việt Nam lái Su-30 trước cuối năm 2015
>> Ấn Độ đại tu được tiêm kích Su-30

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.