Ấn Độ ghi nhận số người chết vì Covid-19 trong một ngày cao kỷ lục

03/05/2021 18:30 GMT+7

Ấn Độ vừa ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu với gần 3.700 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Hiện nay đã có tổng cộng hơn 215.000 người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ.

Tuy nhiên số ca Covid-19 ở Ấn Độ đã giảm nhẹ trong ngày 2.5 với 392.488 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại quốc gia này lên 19,56 triệu ca.
Các bệnh viện, nhà xác và cơ sở hỏa táng vẫn quá tải vì trong hơn 10 ngày liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận thêm 300.000 ca nhiễm mỗi ngày.
Trước đó, ngày 1.5, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới phá vỡ kỷ lục toàn cầu với 401.993 ca.
Nhiều gia đình tại Ấn Độ buộc phải tự kiếm nguồn cung thuốc men và khí oxy y tế.

Tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 ở Ấn Độ.

Reuters

Có 10 tiểu bang và lãnh thổ liên bang của ở Ấn Độ áp dụng các quy định giãn cách xã hội để chống Covid-19 - dù chính phủ Ấn Độ vẫn chưa công bố lệnh phong tỏa toàn quốc.
Báo Indian Express đưa tin đội ngũ ứng phó Covid-19 của Ấn Độ đã khuyến cáo chính phủ liên bang nên công bố lệnh phong tỏa toàn quốc để chống dịch Covid-19.
Hồi tháng 4.2021, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ông sẽ nỗ lực hết sức để tránh phong tỏa toàn quốc. Nguyên nhân được cho là để tránh gây ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế.
Đợt phong tỏa chống Covid tại Ấn Độ trong năm 2020 đã khiến nhiều người mất việc làm, và sản lượng kinh tế trong giai đoạn từ tháng 4-6.2020 ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục: 24% so với cùng thời điểm năm 2019.
Chính phủ ông Modi hiện nhận nhiều chỉ trích vì để hàng triệu người phần lớn không đeo khẩu trang tham dự các lễ hội tôn giáo và sự kiện chính trị đông người tại 5 tiểu bang hồi tháng 3 và tháng 4.2021. Kể từ đó số ca Covid-19 mỗi ngày ở Ấn Độ tăng vượt đỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.