Ấn Độ điều tra vụ 'phim nóng' chiếu trên màn hình quảng cáo

17/04/2017 10:49 GMT+7

Tập đoàn Đường sắt đô thị New Delhi (DMRC) ngày 16.4 tuyên bố đang điều tra vụ phim "tươi mát" chiếu trên màn hình TV quảng cáo tại một nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô New Delhi.

Các hành khách tại nhà ga ở khu thương mại Connaught Place, thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh phim "tươi mát" xuất hiện trên màn hình lớn thường chiếu những mẩu quảng cáo hàng cao cấp, theo AFP.
Người phát ngôn tập đoàn Đường sắt đô thị New Delhi (DMRC) Mohinder Yadav cho biết cơ quan này đang cố xác định ba đối tượng đứng sau vụ việc xảy ra hồi cuối tuần rồi.
Ông Yadav cho hay màn hình này do một công ty tư nhân sở hữu và có hệ thống kết nối WiFi không đảm bảo an ninh nên dễ bị người khác xâm nhập.
“Các hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ba người đàn ông dùng điện thoại phát phim 'nóng' kết nối với màn hình TV”, ông Yadav cho biết thêm.
Một đoạn video về vụ việc này được phát tán trên mạng xã hội. Vụ bê bối này cũng trở thành tâm điểm truyền thông Ấn Độ, nơi nhiều người vẫn còn xem việc nói về vấn đề giới tính hay thể hiện tình cảm nơi công cộng là điều cấm kỵ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.