Ấn Độ điều thêm hàng ngàn lính bán quân sự đến Kashmir

11/11/2021 09:31 GMT+7

Sau một loạt các vụ nổ súng trong thời gian gần đây ở địa phận Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, New Delhi quyết định điều động hàng ngàn lính thuộc lực lượng bán quân sự đến khu vực.

Lính bán vũ trang kiểm soát trên đường phố Kashmir

afp

Trong nhiều thập niên qua, Ấn Độ liên tục duy trì ít nhất nửa triệu lính tại Kashmir, vùng đất mà Pakistan kiểm soát một phần, biến nơi đây thành một trong những khu vực căng thẳng nhất thế giới.

“Khoảng 2.500 lính đã đến nơi và được dàn khắp thung lũng Kashmir”, Hãng tin AFP hôm 10.11 dẫn lời ông Abhiram Pankaj, người phát ngôn Lực lượng Cảnh sát Dự bị Miền trung (CRPF).

Chỉ trong tuần này, khoảng 5.000 thành viên lực lượng bán quân sự được đưa đến Kashmir.

Một số đơn vị trú đóng trong những công sự bằng bao cát ở khu vực dân cư, lặp lại hình ảnh đã xuất hiện hồi đầu thập niên 1990.

Các chuyển động quân sự tại đây phản ánh tình hình đang trở nên căng thẳng sau khi khu vực xảy ra một số vụ ám sát nhằm vào cảnh sát, lao động nhập cư và các thành viên địa phương của cộng đồng người Sikh và Hindu.

Quân đội Ấn Độ củng cố năng lực chiến đấu tại ranh giới với Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.