Ấn Độ đẩy mạnh phòng thủ biên giới

04/11/2021 07:41 GMT+7

Một năm sau các vụ đụng độ chết chóc với lính Trung Quốc ở khu vực gần hồ Pangong trên dãy Himalaya, Ấn Độ tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ quân sự dọc theo giới tuyến ở miền đông Ladakh, theo AFP đưa tin ngày 3.11.

Binh sĩ Ấn Độ tại bang Arunachal Pradesh

AFP

New Delhi cáo buộc Bắc Kinh thiết lập các khu thường trú quân sự gần biên giới chung, và đáp trả bằng cách tăng cường các lá chắn phòng vệ ở Ladakh và Arunachal Pradesh.

Gần đây, quân đội Ấn Độ triển khai tên lửa hành trình, pháo cối, trực thăng quân sự và máy bay không người lái đến khu vực. Từ ngày 1 - 3.11, lính dù của lữ đoàn Shatrujeet đóng tại 5 căn cứ khác nhau đã tham gia cuộc diễn tập quân sự nhằm kiểm tra năng lực phản ứng nhanh tại khu vực này.

Các lính dù nhảy khỏi máy bay từ độ cao hơn 4.300 m, trong điều kiện nhiệt độ âm 20 độ C và thiếu dưỡng khí, trước khi tiếp đất và phối hợp phá hủy các mục tiêu trên mặt đất.

Quân đội Ấn Độ củng cố năng lực chiến đấu tại ranh giới với Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.