Ấn Độ chi 8 tỉ USD mua 83 chiến đấu cơ nội địa

21/12/2017 14:00 GMT+7

Không quân Ấn Độ vừa chính thức đặt mua thêm 83 máy bay tác chiến hạng nhẹ (LCA) Tejas do công ty quốc phòng trong nước Hindustan Aeronautics Limited (HAL) chế tạo.

Trong số đó có 73 chiếc thuộc phiên bản nâng cấp Mark-1A và 10 chiếc thuộc phiên bản huấn luyện, theo hãng tin IANS, với tổng trị giá khoảng 8 tỉ USD. Đây là sẽ hợp đồng mua hàng nội địa lớn nhất của Bộ Quốc phòng Ấn Độ từ trước tới nay, theo báo India Today.
Hiện nay, không quân Ấn Độ (IAF) đã ký 2 hợp đồng mua tổng cộng 40 chiếc LCA Tejas với HAL. Trong đó có một hợp đồng mua 16 chiếc phiên bản tác chiến và 4 chiếc huấn luyện.
Phiên bản Mark-1A sẽ được cung cấp thêm chức năng tiếp nhiên liệu trên không và thiết bị nhận cảnh báo radar và một số radar khác được nâng cấp, so với phiên bản trước.
Tejas có chiều dài 13,2 m, sải cánh 8,2 m, trọng lượng tối đa lúc cất cánh 13,5 tấn, vận tốc tối đa 2.205 km/giờ, tầm hoạt động 3.000 km và bán kính tác chiến 500 km. Chiến đấu cơ này được trang bị các loại tên lửa đối không, đối đất và chống hạm cũng như bom thông minh dẫn đường bằng laser.

tin liên quan

Chủ bài mới của không quân Ấn Độ
Ấn Độ khẳng định tiêm kích Tejas có thể sánh với các chiến đấu cơ tiên tiến của phương Tây, nhưng một số chuyên gia tỏ ra chưa thật sự tin tưởng.
Tejas được cho là sẽ dần thay thế phi đội MiG-21 do Liên Xô chế tạo. New Delhi đã bắt đầu cho MiG-21 “về hưu” từ năm 2013 và sẽ hoàn tất kế hoạch này vào năm 2019.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Tejas vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Trong đó, biên tập viên chuyên san The National Interest (Mỹ) Dave Majumdar nhấn mạnh Ấn Độ bắt đầu phát triển Tejas từ thập niên 1980 nhưng đến năm 2016 chỉ mới có 2 chiếc vừa được đưa vào biên chế. Tính đến nay chỉ có 6 chiếc phiên bản tác chiến của Tejas được HAL giao cho IAF, theo báo Defense News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.