Ấn Độ cải cách thuế lớn nhất 70 năm

01/07/2017 21:15 GMT+7

Nền kinh tế 2.000 tỉ USD của Ấn Độ vừa thực hiện cải cách thuế lớn nhất trong lịch sử kể từ khi nước này độc lập năm 1947.

Theo CNN, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa giới thiệu hệ thống thuế mới, một cuộc cải cách lớn trong 10 năm sẽ lần đầu giúp biến đất nước 1,3 tỉ dân thành một thị trường hàng hóa và dịch vụ. Thuế Hàng hóa và Dịch vụ mới sẽ thay thế hàng chục loại thuế quan, thuế và phí vốn thường khác nhau ở 29 bang Ấn Độ nhưng lại được áp lên tất cả mọi thứ được bày bán.
Từ ngày 1.7, tất cả hàng hóa, dịch vụ sẽ được đặt ở một trong năm khung thuế khác nhau, từ 0% đối với hầu hết sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm đến 28% với các mặt hàng như đồ trang sức và thiết bị điện tử lớn. Mỗi sản phẩm từ giờ sẽ chịu một mức thuế duy nhất trên khắp cả nước. Điều này sẽ giúp các tài xế xe tải tránh được cảnh phải chờ đợi và bị chậm trễ ở biên giới tiểu bang vì phải hoàn thành nhiều mẫu đơn rồi đóng thuế cho quan chức.
Nhà kinh tế học Shilan Shah thuộc hãng nghiên cứu Capital Economics cho biết: “Chúng ta nên nhìn nhận điều này là điều tích cực rất lớn. Cuộc cải cách sẽ “thúc đẩy thương mại giữa các tiểu bang, giúp nâng cao nhu cầu quốc nội”.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo cải cách thuế cuối cùng sẽ giúp tăng trưởng GDP Ấn Độ vươn lên lại trên 8%. Tăng trưởng GDP nước này trượt xuống 6,1% hồi quý trước, sau đợt đổi tiền lớn. Oxford Economics ước tính cải cách có thể giúp tốc độ tăng trưởng hằng năm của Ấn Độ tăng thêm 0,6% trong 15 năm tới.
Trong chuyến công du Mỹ hồi tuần trước, Thủ tướng Modi cho biết trên tờ The Wall Street Journal rằng một thị trường Ấn Độ “thống nhất, có quy mô lục địa” sẽ giúp doanh nghiệp ngoại dễ đầu tư hơn.
Có ít nghi ngờ về lợi ích lâu dài của cải cách thuế, song một số ý kiến nghi ngại về việc triển khai. Một số đảng đối lập tẩy chay cuộc họp Quốc hội về việc khởi động thuế, cho biết chính phủ không đưa ra đủ thời gian để kinh tế đất nước chuẩn bị cho thay đổi.
Tuần này, nhiều nhà giao dịch thuộc các ngành nghề khác nhau và tại nhiều tiểu bang khác nhau tỏ ra phản đối, không hài lòng với mức thuế áp dụng cho hàng hóa của họ. Họ cũng phàn nàn rằng mình không có đủ thời gian để tuân thủ theo hệ thống mới. Nhà phân tích Shailesh Kumar và Sasha Riser-Kositsky thuộc Eurasia Group South Asia thì cho hay: “Có thể phần lớn Ấn Độ vẫn chưa sẵn sàng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.