Ấn Độ biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên

02/09/2022 16:44 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 2.9 biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này, chiếc INS Vikrant.

Buổi lễ biên chế diễn ra tại xưởng đóng tàu Cochin ở thành phố Kochi, tây nam Ấn Độ, thuộc bang Kerala sau 17 năm đóng tàu và thử nghiệm. “Hôm nay tại bờ biển Kerala, mọi người dân Ấn Độ chứng kiến bình minh của tương lai mới. Sự kiện được tổ chức trên tàu INS Vikrant này nhằm tôn vinh tinh thần vươn lên của Ấn Độ”, hãng tin ANI News dẫn lời Thủ tướng Modi phát biểu.

Tàu INS Vikrant tại Kochi ngày 2.9

ANI

Nhà lãnh đạo nói rằng Ấn Độ đã gia nhập các nước có thể sản xuất tàu sân bay lớn bằng công nghệ nội địa. Ông gọi đây là biểu tượng của năng lực, nguồn lực và kỹ năng bản địa.

Ấn Độ biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên

Hơn 75% bộ phận của tàu INS Vikrant được phát triển trong nước. Tàu sân bay INS Vikrant dài 262 m, thân rộng nhất 62 m, độ choán nước 47.400 tấn. Tàu có tốc độ tối đa 51,8 km/giờ và có thể hoạt động liên tục 13.890 km.

Thủ tướng Narendra Modi trên tàu INS Vikrant

ANI

Thủ tướng Modi nói rằng tàu sân bay INS Vikrant là biểu tượng của ngành quốc phòng nội địa

ANI

Tàu có thủy thủ đoàn 1.700 người và mang theo 30 máy bay. Máy bay hoạt động trên tàu sân bay này là MiG-29K do Nga thiết kế, loại đang hoạt động trên tàu sân bay INS Vikramaditya mà Ấn Độ mua của Nga. Ngoài ra, Ấn Độ còn đang cân nhắc mua chiến đấu cơ Rafale-M của Pháp hoặc F/A-18 của Mỹ để hoạt động trên tàu này.

Tàu sân bay INS Vikrant là tàu chiến lớn nhất mà Ấn Độ tự sản xuất

ANI

Do bị trì hoãn đến 6 năm nên chi phí đóng tàu tăng lên đến 200 tỉ rupee (2,5 tỉ USD, theo AP dẫn lời các chuyên gia quốc phòng. Tàu sẽ hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2023.

Tàu được đặt tên theo tên của tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ đã về hưu, con tàu từng tham gia phong tỏa lực lượng hải quân Pakistan trong cuộc chiến tranh độc lập của Bangladesh năm 1971.

Ấn Độ đã có 2 tàu sân bay được biên chế

ANI

Tàu sân bay mới sẽ góp phần gia tăng năng lực hải quân của Ấn Độ, cho phép nước này hiện diện một tàu sân bay trên mỗi bờ biển. Ngoài ra, Ấn Độ còn có 10 tàu khu trục, 12 tàu hộ tống và 20 khinh hạm.

Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chi 12,4 tỉ USD từ năm 2018-2021, nhưng đang tìm cách phát triển ngành quốc phòng nội địa để thay thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.