Ấn Độ bắt 2 con khỉ từng giết 250 con chó để báo thù

Khánh An
Khánh An
21/12/2021 22:03 GMT+7

Lực lượng lâm nghiệp Ấn Độ đã bắt 2 con khỉ và thả về rừng, sau khi chúng giết nhiều con chó để trả thù cho đồng loại bị cắn chết.

Hai con khỉ bị bắt để thả về rừng sau khi gây náo loạn tại một khu vực ở Ấn Độ

ảnh chụp màn hình ani news

Theo Đài ANI News, lực lượng chức năng tại Ấn Độ đã bắt được 2 con khỉ sau khi chúng giết hàng trăm con chó, được cho là để báo thù vụ một con khỉ con bị chó cắn chết.

Các quan chức lâm nghiệp tại huyện Beed (bang Maharashtra) cho hay 2 con khỉ bị mắc bẫy vào ngày 19.12 và đã được thả về môi trường tự nhiên.

“Hai con khỉ liên quan vụ giết nhiều chó con đã bị bắt bởi một đội ngũ thuộc cơ quan lâm nghiệp ở Beed”, theo quan chức Sachin Kand thuộc cơ quan này.

Hai con khỉ được đưa đến một khu rừng gần Nagpur để thả.

Đàn khỉ giết 250 con chó để trả thù ở Ấn Độ

Trước đó, các vụ khỉ tấn công chó xảy ra trong suốt 3 tháng. Hai "hung thủ" thường bắt chó và đưa chúng lên mái nhà hoặc ngọn cây.

Khoảng 250 con chó sau đó chết do thiếu thức ăn, nước uống hoặc bị ngã từ trên cao xuống. Sau nhiều vụ chó bị khỉ bắt, người dân tìm cách đối phó nhưng bị bầy khỉ đáp trả và bị thương. Thậm chí, có những con khỉ nhằm vào trẻ em khiến người dân hoảng sợ.

Theo chuyên gia Stephanie Poindexter tại Đại học bang New York ở Buffalo (Mỹ) chuyên nghiên cứu sinh thái học hành vi của linh trưởng, một số động vật như khỉ có thể báo thù. Một số đàn linh cẩu cũng từng báo thù đồng loại của kẻ đã tấn công chúng.

Tại Malaysia, một con khỉ từng bắt cóc một con chó con và giữ trên ngọn cây suốt 3 ngày vào tháng 9. Người dân sau đó dọa khiến con khỉ làm rơi chú chó con 2 tuần tuổi xuống một bãi cỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.