Ấn Độ 'bàng hoàng' vì 8 công dân bị Qatar tuyên án tử hình

26/10/2023 20:02 GMT+7

Chính phủ Ấn Độ ngày 26.10 cho biết một tòa án Qatar đã tuyên án tử hình với 8 công dân Ấn Độ bị bắt ở nước này vào năm ngoái, nói New Delhi 'vô cùng bàng hoàng' trước phán quyết này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng sự việc rất hệ trọng và sẽ "thảo luận về phán quyết với chính quyền Qatar", theo Reuters.

"Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước các bản án tử hình và đang chờ xem phán quyết chi tiết. Chúng tôi đang liên lạc với các thành viên gia đình cũng như đội ngũ pháp lý và chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn pháp lý", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

New Delhi 'bàng hoàng' vì Qatar tuyên án tử hình với 8 công dân Ấn Độ - Ảnh 1.

Thủ đô Doha của Qatar

AP

Truyền thông địa phương đưa tin 8 người đàn ông Ấn Độ bị bắt tại Doha, Qatar, vào tháng 8.2022 vì nghi ngờ hoạt động gián điệp. Cả chính phủ Ấn Độ lẫn chính phủ Qatar đều chưa công bố cáo buộc đối với những người bị bắt, tất cả đều là cựu sĩ quan hải quân Ấn Độ.

The NDTV, 8 người nói trên bao gồm những sĩ quan từng chỉ huy các tàu chiến lớn của Ấn Độ. Khi bị bắt, họ làm việc cho Công ty Dịch vụ Tư vấn và Công nghệ Toàn cầu Dahra, một doanh nghiệp tư nhân cung cấp các chương trình đào tạo và dịch vụ liên quan cho lực lượng vũ trang Qatar.

Các nguồn tin của NDTV cho biết một vài người trong số họ đã tham gia vào một dự án rất nhạy cảm: tàu ngầm cỡ nhỏ với khả năng tàng hình, dựa trên công nghệ của Ý.

Tuyên bố ngày 26.10 của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng "việc đưa ra bất kỳ bình luận nào khác trong giai đoạn này là không phù hợp" do "tính chất bí mật của quá trình tố tụng".

Các quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ, bao gồm Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar, trước đó đã nói rằng bản chất chính xác của cáo buộc chống lại 8 công dân Ấn Độ là "không hoàn toàn rõ ràng".

Meetu Bhargava, em gái của một cựu sĩ quan bị giam giữ, đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính phủ để đưa anh trai cô trở về. Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) vào ngày 8.6, cô đã kêu gọi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi can thiệp.

"Những cựu sĩ quan hải quân này là niềm tự hào của đất nước và một lần nữa tôi chắp tay nói với thủ tướng đáng kính của chúng ta rằng đã đến lúc tất cả họ phải được đưa trở về Ấn Độ ngay lập tức mà không được chậm trễ thêm nữa", cô viết và gắn thẻ tên Thủ tướng Modi trên X.

Hơn 800.000 công dân Ấn Độ sống và làm việc tại Qatar, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.