Ấn Độ ấn định thời gian tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới

16/03/2024 21:35 GMT+7

Ấn Độ sẽ bỏ phiếu từ ngày 19.4 để bầu ra quốc hội mới trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới với gần 1 tỉ người đủ điều kiện bỏ phiếu.

Trong cuộc họp báo ngày 16.3 tại New Delhi, ủy viên trưởng phụ trách bầu cử của Ấn Độ Rajiv Kumar thông báo kỳ bầu cử quốc hội năm nay sẽ diễn ra trong 7 chặng từ ngày 19.4 đến ngày 1.6, theo AFP.

Ấn Độ ấn định thời gian tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới- Ảnh 1.

Các quan chức công bố lịch bầu cử tại New Delhi ngày 16.3

AFP

Phiếu sẽ được kiểm vào ngày 4.6 và kết quả thông thường sẽ được công bố trong cùng ngày. Hơn 1 triệu điểm bỏ phiếu được thiết lập trên cả nước và có 15 triệu nhân viên tham gia tổ chức bầu cử.

Tổng cộng 970 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, nhiều hơn dân số của Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu cộng lại. "Chúng tôi sẽ đưa nền dân chủ đến từng ngóc ngách đất nước. Lời hứa của chúng tôi là tổ chức một cuộc bầu cử quốc gia theo cách mà chúng ta vẫn là ngọn hải đăng cho nền dân chủ thế giới", ông Kumar nói.

Đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi cùng các đồng minh khu vực sẽ tranh cử cùng khoảng hai chục đảng đối lập và các khảo sát cho thấy BJP sẽ giành chiến thắng dễ dàng.

Theo Reuters, một chiến thắng sẽ giúp ông Modi (74 tuổi) trở thành thủ tướng thứ hai trong lịch sử đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, sau thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, ông Jawaharlal Nehru.

Ông Modi đã bắt đầu chiến dịch vận động trong vài tháng qua và đã đến nhiều nơi trên cả nước, khánh thành các dự án mới, phát biểu và tham gia nhiều sự kiện tôn giáo, các cuộc gặp mặt công khai và riêng tư.

Trong những bài phát biểu, ông Modi ca ngợi tăng trưởng kinh tế trong 2 nhiệm kỳ qua, giúp Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Ông cũng nhắc đến đầu tư cơ sở hạ tầng, các chương trình phúc lợi cho người nghèo.

Năm 2019, BJP giành được 303 ghế trong khi Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) do đảng này đứng đầu có tổng cộng hơn 350 ghế trong hạ viện 543 ghế. Mục tiêu lần này là 370 ghế cho BJP và tổng cộng hơn 400 ghế cho NDA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.