Ấn định ngày Đặng Văn Lâm trở lại tuyển Việt Nam, ông Park và fan mừng húm

22/01/2022 13:20 GMT+7

Trang chủ của CLB Cerezo Osaka đã đăng thông báo và những hình ảnh của thủ thành Đặng Văn Lâm trở lại sân cỏ để tập luyện cùng với toàn đội.

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày lên bàn mổ rồi điều trị chấn thương bả vai, dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng thủ thành Đặng Văn Lâm đã có thể hoàn thành giáo áo riêng do huấn luyện viên thể lực đưa ra nhằm sớm lấy lại thể trạng tốt nhất.

Việc thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Nga dần bắt nhịp được với khối lượng vận động được xem là thông tin tích cực đối với đội tuyển Việt Nam. Nếu hồi phục tốt và lấy lại phong độ, Đặng Văn Lâm có thể sẽ sớm được tái ngộ HLV Park Hang-seo và các đồng đội. Trước mắt, thủ thành sinh năm 1993 sẽ vắng mặt 2 trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam gặp Úc (27.1) và Trung Quốc (1.2). Tuy nhiên, “người gác đền” 29 tuổi nhiều khả năng sẽ có thể tập trung cùng “Đoàn quân sao vàng” để chuẩn bị cho 2 lượt trận cuối cùng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á lần lượt gặp Oman (24.3) và Nhật Bản (29.3).

Có thể nói, sự trở lại của Đặng Văn Lâm là tin cực vui đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bởi anh và luôn được xem là thủ môn số 1 của đội bóng áo đỏ kể từ AFF Cup 2018. Văn Lâm chiếm trọn niềm tin của ông Park và ra sân không thiếu phút nào cho đội tuyển Việt Nam trong 20 trận đấu kể từ tháng 11.2018 (vô địch AFF Cup) đến tháng 11.2019 (trận lượt về gặp Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup).

Đặng Văn Lâm rạng rỡ trong buổi tập của CLB Cerezo Osaka

CLB Cerezo osaka

Từ sau trận tuyển Việt Nam gặp Úc ở lượt trận thứ 2 vòng loại cuối World Cup vào 7.9, Đặng Văn Lâm dính chấn thương nặng ở vai. Kể từ đó, HLV Park đã luân phiên sử dụng các thủ môn là Tấn Trường, Văn Toản, Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, vị trí thủ môn dường như vẫn chưa thực sự ổn định và mang đến sự an tâm lớn như khi có thủ môn Việt kiều trong khung gỗ.

Lần lượt Văn Toản dính chấn thương, Tấn Trường cũng gặp lùm xùm xung quanh việc sử dụng mạng xã hội, còn Nguyên Mạnh dù có chuyên môn tốt nhưng thể hình không phải là lý tưởng đối với một thủ môn. Chính vì vậy, việc Đặng Văn Lâm trở lại được kỳ vọng sẽ mang đến sự ổn định ở vị trí chốt chặn của tuyển Việt Nam.

Trong mùa giải 2021, Đặng Văn Lâm chỉ ra sân 2 trận trong màu áo Cerezo Osaka, gồm 1 trận ở giải AFC Champions League và 1 trận ở Cúp Hoàng đế Nhật Bản. Cách đây không lâu, CLB Cerezo Osaka sau khi kiểm tra chấn thương của thủ thành 29 tuổi đã tiếp tục gia hạn hợp đồng thêm 1 mùa giải với thủ môn tuyển Việt Nam. Anh vẫn còn khoảng hơn 1 tháng nữa để chuẩn bị cho ngày khai màn của giải vô địch quốc gia Nhật Bản, J-League 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.