Ăn đám cưới, dùng vũ lực hiếp dâm bé gái 13 tuổi ngồi kế bên

(TNO) 3 "yêu râu xanh" vừa bị TAND tỉnh Hậu Giang và Ninh Thuận tuyên phạt tổng cộng 27 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Trong đó, có bị cáo 2 lần phạm tội này.

(TNO) 3 yêu râu xanh vừa bị TAND tỉnh Hậu Giang và Ninh Thuận tuyên phạt tổng cộng 27 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Trong đó, có bị cáo 2 lần phạm tội này.
 

Bùi Văn Phúc trước vành móng ngựa - Ảnh: Vị ThanhBùi Văn Phúc trước vành móng ngựa - Ảnh: Vị Thanh
Hôm nay, 29.10, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt Bùi Văn Phúc (44 tuổi), ở ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 13 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo cáo trạng, vào tối ngày 27.4, trong lúc nhậu tại một đám cưới gần nhà, Bùi Văn Phúc thấy em D (13 tuổi), ngụ cùng ấp, ngồi bàn kế bên và nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em này.
Khi em D về nhà được khoảng 30 phút, Phúc quan sát thấy không ai để ý, rồi lặng lẽ rời đám cưới, sau đó đột nhập vào nhà D dùng vũ lực khống chế nạn nhân để giở trò đồi bại. Tuy nhiên, hành vi của Phúc chưa thành thì bị gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan công an.
Theo hồ sơ của Công an huyện Vị Thuỷ, Bùi Văn Phúc từng có 3 tiền án, trong đó có một tiền án cũng về tội Hiếp dâm trẻ em với mức án 7 năm tù.
Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Vũ Linh ( 21 tuổi) 8 năm tù; Phạm Văn Hiền (26 tuổi, cả hai cùng ngụ xã Phước Diêm, H.Thuận Nam) 6 năm tù, cùng về tội hiếp dâm trẻ em.
Linh và Hiền tại phiên tòa - Ảnh: Thiện Nhân
Vào đầu năm 2013, Linh quen Đ.T.K.T (13 tuổi, ở xã Phước Diêm) qua mạng xã hội. Vào cuối tháng 4.2014, Linh rủ T. ra bãi đất trống phía sau nhà của T., ngồi tâm sự. Đến khuya, Linh ôm T. và cả hai cùng đồng thuận giao cấu với nhau.
Đến đầu tháng 5.2014, T. gọi điện rủ Linh đi hát karaoke; Linh đồng ý và rủ thêm Hiền cùng đi. Trong lúc ngồi hát karaoke, Linh rủ T. vào nhà vệ sinh của quán, cùng nhau thực hiện hành vi giao cấu, rồi tiếp tục ra phòng hát karaoke; sau đó T. cũng đồng ý giao cấu với Hiền tại nhà vệ sinh của quán này.
Ngày 10.3.2015, ông Đ.V.U (cha ruột T.) biết được sự việc, nên đã làm đơn tố giác hành vi của Linh và Hiền đến cơ quan công an. Tại phiên tòa, Linh và Hiền thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo mức án trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.