Án chung thân cho kẻ trộm xe rồi tông vào chủ nhà khiến nạn nhân tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
23/09/2022 16:02 GMT+7

Trộm xe máy nhưng bị chủ nhà phát hiện, Hải đã bất chấp lao xe vừa trộm được vào chủ xe khiến nạn nhân tử vong sau đó. HĐXX đã tuyên phạt Hải mức án chung thân về tội giết người.

Ngày 23.9, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, tuyên án chung thân đối với Trần Phúc Hải (36 tuổi) về tội giết người và trộm cắp tài sản; bị cáo Nguyễn Văn Sơn (51 tuổi, cùng ngụ TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) lãnh 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Trộm xong, lái xe tông chủ xe tử vong

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 26.1.2021, sau khi trộm 6 điện thoại ở khu vực công trình đang xây dựng thuộc ấp 5, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành, Sơn tiếp tục chở Hải đến trước dãy nhà liền kề đang xây dựng chưa gắn cửa. Bên trong nhà có anh Phạm Văn Tèo đang ngủ trên võng trong phòng khách. Vợ chồng anh Thái Văn Của và chị Nguyễn Thị Yến ngủ trong phòng ngủ, trong nhà có 1 xe máy của vợ chồng anh Của.

2 bị cáo Hải và Sơn tại phiên tòa sơ thẩm

Hoàng giáp

Hải tiếp tục đứng cảnh giới ở ngoài đường, còn Sơn đi vào trong nhà lấy trộm được một túi xách, mang ra ngoài đường lục soát nhưng chỉ có giấy tờ và một chìa khóa xe máy.

Sơn vào trong lục soát lấy trộm được 1 điện thoại di động và rủ Hải cùng vào dắt trộm chiếc xe máy ra ngoài do không biết sử dụng xe côn tay.

Khi cả 2 vừa dắt chiếc xe máy ra ngoài thì bị anh Của và chị Yến phát hiện và tri hô "cướp...cướp..". Sơn điều khiển xe máy chạy thoát.

Bị cáo Trần Phúc Hải trên bục khai báo

HOÀNG GIÁP

Riêng Hải khi nghe tiếng tri hô thì nổ máy xe vừa trộm được rồi chạy tới tông thẳng xe về phía vợ chồng anh Của để tẩu thoát. Anh Của ngã xuống đường, chị Yến đứng phía sau bị xe máy tông trúng người ngã đập đầu xuống đường và bị xe ngã đè lên chân trái. Lúc này Hải mới nhảy ra khỏi xe bỏ chạy và chị Yến bị tử vong sau đó do chấn thương nặng.

Sau khi chạy thoát, Hải và Sơn lấy điện thoại trộm được trước đó chia nhau bán lấy tiền tiêu xài. Đến ngày 31.1.2021, Hải và Sơn bị Công an tỉnh Bình Phước phát hiện bắt giữ tại H.Dầu Tiếng, Bình Dương.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Hải bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền theo thỏa thuận. Gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Phúc Hải mức án chung thân về tội giết người và 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt là tù chung thân; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Về dân sự, ngoài án chung thân, tòa còn buộc bị cáo Hải phải bồi thường 269 triệu đồng cho gia đình bị hại, đồng thời cấp dưỡng cho 2 con nạn nhân 2 triệu đồng/tháng/người đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.