Án chung thân cho bà mẹ theo giáo phái tận thế gây tội ác với con ruột

Khánh An
Khánh An
01/08/2023 08:49 GMT+7

Một bà mẹ ở Mỹ theo giáo phái tận thế vừa lãnh án chung thân vì giết 2 con và âm mưu giết người vợ cũ của chồng.

Án chung thân cho bà mẹ theo giáo phái tận thế gây tội ác với con ruột - Ảnh 1.

Bị cáo Lori Vallow

AFP

Hãng AFP ngày 1.8 đưa tin một phụ nữ 50 tuổi tại Mỹ theo giáo phái tận thế vừa lãnh án chung thân không ân xá vì sát hại 2 đứa con và âm mưu giết vợ cũ của chồng.

Bị cáo Lori Vallow bị kết tội hồi tháng 5 liên quan cái chết của con gái Tylee Ryan (16 tuổi) và con trai Joshua Vallow (7 tuổi). "Bị cáo bị kết án giam giữ để chấp hành bản án tối đa cho phép... tù chung thân không có khả năng được ân xá", thẩm phán Judge Steven W. Boyce tuyên án tại tòa án bang Idaho.

Bà Vallow tự nhận mình là một "nữ thần chịu trách nhiệm chuẩn bị cho nhân loại đón nhận sự tái lâm của Chúa Giê-su, và nói rằng mình có thể giao tiếp với các thiên thần.

Các công tố viên cáo buộc rằng bị cáo đã lợi dụng niềm tin tôn giáo để biện minh cho các vụ giết người. Vụ việc đã trở thành chủ đề của loạt phim tài liệu về tội phạm có thật của Netflix "Sins of Our Mother" (Tội lỗi của người mẹ) được phát hành vào năm ngoái.

Ngoài ra, các công tố viên còn cho rằng bị cáo có động cơ tài chính. Người chồng thứ 5 của bà Vallow là ông Chad Daybell, tác giả của nhiều tiểu thuyết tận thế, hiện chờ xét xử về những cáo buộc tương tự, trong đó có vụ sát hại người vợ đầu là bà Tammy. Ông Daybell bác bỏ mọi cáo buộc.

Vụ án từng gây xôn xao tại Mỹ vào năm 2019 sau khi 2 đứa con của bà Vallow mất tích. Bà Vallow và ông Daybell chưa từng trình báo về điều đó, còn thi thể của 2 nạn nhân được phát hiện vào tháng 6.2020 tại nhà của ông Daybell ở Idaho.

Án chung thân cho bà mẹ theo giáo phái tận thế gây tội ác với con ruột - Ảnh 2.

Hình ảnh 2 đứa con của bà Vallow

SHUTTERSTOCK

Bà Vallow khẳng định rằng "những cái chết do tai nạn xảy ra", đồng thời còn nói rằng bà vẫn nghe thấy các con mình đang "rất bận rộn và hạnh phúc trên thiên đường".

Một số người liên quan ông Daybell và bà Vallow cũng đã qua đời trong vài năm qua, trong đó có bà Tammy mất vào tháng 10.2019, chỉ vài tuần trước khi cặp đôi trên chuyển đến Hawaii.

Thẩm phán Boyce ra phán quyết 3 án chung thân "liên tiếp", thay vì bị cáo sẽ thụ án cùng lúc, vì 3 vụ giết người xảy ra vào những thời điểm khác nhau và việc thụ án cùng lúc sẽ "không thể hiện công lý". "Bị cáo phải chịu trách nhiệm riêng biệt cho 3 vụ giết người", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.