Ăn bò nướng lá lốt, nuốt luôn tăm xỉa răng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
25/02/2024 13:46 GMT+7

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu đã nội soi gắp thành công dị vật là cây tăm xỉa răng cắm vào vùng hang vị cho nữ bệnh nhân 50 tuổi.

Ngày 25.2, Bệnh viện Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết ê kíp bác sĩ của bệnh viện đã gắp thành công cây tăm xỉa răng cắm vào vùng hang vị cho nữ bệnh nhân 50 tuổi.

Ăn bò nướng lá lốt, nuốt luôn tăm xỉa răng- Ảnh 1.

Nội soi gắp tăm xỉa răng cắm vào hang vị của nữ bệnh nhân

BỆNH VIỆN VŨNG TÀU

Theo đó, bệnh nhân là bà H. (ngụ P.Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) vào Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Người nhà nữ bệnh nhân cho biết, tối 22.2, bà H. đến một quán ăn trên địa bàn TP.Vũng Tàu cùng gia đình. Trong lúc ăn món bò nướng lá lốt, bà H. đã nuốt luôn cây tăm xỉa răng được ghim trong món ăn này.

Đến 5 giờ ngày 23.2, bà H. bị đau bụng dữ dội, được người nhà đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu. Qua thăm khám và nội soi dạ dày, các bác sĩ đã phát hiện một dị vật giống tăm xỉa răng dài khoảng 3 cm găm vào vùng hang vị của bệnh nhân.

"Đây là một trường hợp dị vật khá phức tạp vì nó đã găm vào thành dạ dày. Quá trình gắp ra ngoài theo đường dạ dày dễ gây tổn thương dạ dày, thực quản, đặc biệt là nguy cơ thủng thực quản", một bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu đánh giá.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu đã nhanh chóng thực hiện nội soi, gắp lấy dị vật là cây tăm xỉa răng thành công, không gây biến chứng cho người bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.