Ăn 10 con ve sầu, nam thanh niên da tái xanh, vã mồ hôi

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/05/2021 18:07 GMT+7

Một nam thanh niên đã phải nhập viện với các triệu chứng da tái, xanh, vã mồ hôi, huyết áp thấp, mạch nhanh... sau khi ăn ve sầu.

Ngày 21.5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước đang tiếp nhận bệnh nhân N.T.L (17 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) với triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ve sầu.

Nam thanh niên 17 tuổi bị ngộ độc sau khi ăn ve sầu

Trước đó, tối 20.5, N.T.L nhập viện trong tình trạng huyết áp 80/60, mạch nhanh, nhịp thở nhanh, bạch cầu tăng cao, men gan tăng, chức năng thận giảm, mạch không bắt được. Bệnh nhân tái, da xanh, niêm mạc nhợt, vã mồ hôi và cho biết trước đó có ăn khoảng 10 con ve sầu.

Sức khỏe bệnh nhân N.T.L đã ổn định sau khi được điều trị

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tiếp nhận bệnh, các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ độ III (mức độ nặng) do ăn ve sầu nên tiến hành điều trị theo phác đồ, truyền dịch, thở ô xy… 2 giờ sau nhập viện, huyết áp của bệnh nhân ổn, chuyển ICU (chăm sóc đặc biệt) điều trị.
Đến ngày 21.5, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, huyết áp bình thường, tuy nhiên chỉ số nhiễm trùng còn cao nên vẫn tiếp tục điều trị kháng sinh, kháng viêm.

Khi ăn ve sầu, bị các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, tức ngực thì mình nên đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Khánh, (Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước): Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc thực phẩm do ăn ve sầu.
Cũng theo bác sĩ Khánh: Ngộ độc ve sầu thường có 3 cấp độ, nhẹ nhất là nổi mầy đay, ngứa trên người, thứ 2 có thể khó thở, thứ 3 huyết áp tụt, khó thở. Khi ăn các loại ve sầu, bị các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, tức ngực thì nên đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.
Cứ khoảng giữa tháng 4 đến cuối tháng 5, nhiều người dân tại một số tỉnh Đông Nam bộ có thói quen đi bắt nhộng ve sầu, ve sầu non về chế biến thành các món ăn. Theo một số bác sĩ, người dân nên hạn chế và dần loại bỏ thói quen này để tránh nguy cơ ngộ độc, có thể gây nguy hại đến tính mạng. Cùng với đó cần chủ động trang bị kiến thức cần thiết để phòng tránh cũng như xử lý bước đầu do ngộ độc thức ăn gây ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.