Amber Heard: Tôi vẫn còn yêu Johnny Depp

16/06/2022 08:30 GMT+7

Sau những màn đấu tố, kiện cáo ồn ào, Amber Heard thừa nhận bản thân vẫn dành tình cảm cho Johnny Depp. Cô khẳng định mình không có cảm xúc tồi tệ hay ác ý với chồng cũ.

Amber Heard nhắc đến tình yêu với Johnny Depp sau tất cả ồn ào đã qua

nbc news

Dư âm của vụ kiện phỉ báng chưa dứt, Amber Heard lại gây chú ý khi tham gia cuộc phỏng vấn trên Today. Trong phân đoạn mới nhất được đăng tải hôm 15.6, nhà báo Savannah Guthrie đề cập rằng ở đầu phiên tòa vừa qua, Heard từng nói mình vẫn còn yêu Johnny Depp và hỏi sau tất cả, tình cảm cô dành cho chồng cũ như thế nào. Nữ diễn viên thừa nhận mình vẫn yêu Depp và bày tỏ: “Tôi yêu anh ấy. Tôi đã yêu anh ấy bằng cả trái tim mình. Tôi đã cố gắng hết sức có thể để chia tay trong êm đẹp nhưng tôi không thể. Tôi không có cảm xúc tồi tệ hay ác ý với anh ấy. Tôi biết điều đó có thể khó hiểu nhưng cũng rất dễ hiểu. Nếu bạn từng yêu ai thì bạn sẽ đồng cảm thôi”.

Khi được hỏi rằng liệu cô có lo lắng về việc bị Johnny Depp kiện thêm một lần nữa không, Amber Heard bày tỏ: “Tôi sợ rằng bất kể mình làm gì, bất kể mình nói gì hoặc nói như thế nào, mỗi động thái của tôi sẽ tạo ra một cơ hội khác để họ khiến tôi im lặng”. Nữ diễn viên gốc Texas bộc bạch: “Tôi không phải một nạn nhân dễ mến, tôi không phải một nạn nhân hoàn hảo. Nhưng khi làm chứng, tôi chỉ mong bồi thẩm đoàn xem tôi là một người bình thường”.

Amber Heard và Johnny Depp thời còn bên nhau

shutterstock

Bất chấp phán quyết của tòa, Amber Heard một lần nữa khẳng định bài viết của cô trên 15hồi 2018 không ám chỉ Johnny Depp. “Bài báo không đề cập đến mối quan hệ giữa tôi với Johnny. Tôi muốn dùng tiếng nói của mình để đề cập đến câu chuyện văn hóa lớn hơn mà chúng ta đang có vào thời điểm đó”. Cô nhấn mạnh bản thân ý thức được rằng mình không nên tiết lộ về Depp hay làm bất cứ điều gì để bôi nhọ chồng cũ và đã nhờ các luật sư xem xét nội dung bài viết.

Về dự định sau khi kết thúc vụ kiện, nữ diễn viên phim Drive Angry chia sẻ: “Tôi sẽ dành trọn thời gian để làm mẹ khi không còn phải sắp xếp các cuộc gọi với luật sư”.

Nữ diễn viên sinh năm 1986 khẳng định cô không nói dối trước tòa

afp

Trước đó, trong phần đầu tiên của cuộc phỏng vấn với Savannah Guthrie, Amber Heard phủ nhận việc nói dối trước tòa. “Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm nhưng tôi luôn nói sự thật”, bà mẹ một con khẳng định. Người đẹp cũng đề cập rằng việc công khai phiên tòa trên mạng và làn sóng tẩy chay cô đã ảnh hưởng đến kết quả của vụ kiện. Cùng với đó, nữ diễn viên nhắc đến sự ghét bỏ mà bản thân phải đối mặt: “Mỗi ngày, tôi đi qua ba, bốn đôi khi là sáu khu phố đông đúc với những người cầm những tấm bảng ghi ‘Hãy thiêu chết phù thủy’, ‘Chết đi, Amber’. Sau ba tuần rưỡi, tôi đứng lên và chỉ thấy một phòng xử án chật ních những người hâm mộ thuyền trưởng Jack Sparrow”. Cô tiếp tục: “Đây là điều nhục nhã và kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.