Amber Heard chính thức đệ đơn xử phúc thẩm vụ kiện của Johnny Depp

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
22/07/2022 09:44 GMT+7

Amber Heard đã đệ đơn xử phúc thẩm phiên tòa xét xử cô với chồng cũ Johnny Depp , theo People .

Vào ngày 1.6, bồi thẩm đoàn gồm bảy người đã đưa ra phán quyết chủ yếu nghiêng về Johnny Depp (59 tuổi). Theo đó anh nhận hơn 10 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại từ Amber Heard. Bồi thẩm đoàn xác định rằng Amber Heard (36 tuổi) bôi nhọ nam diễn viên trong một bài báo đăng năm 2018, trong đó cô viết về chuyện sống sót sau khi bị lạm dụng, dù không đề cập đến tên Depp trong bài báo. Bồi thẩm đoàn cũng phán quyết cô nhận 2 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại từ Johnny Depp.

Amber Heard chính thức gửi đơn kháng cáo

people

Sau khi cho biết có ý định kháng cáo phán quyết của Tòa án Virginia (Mỹ), Amber Heard chính thức đưa ra thông báo vào sáng 21.7 khi các luật sư của cô nộp đơn lên Tòa án Quận Fairfax, Virginia.

Người phát ngôn của Heard cho biết: “Chúng tôi tin rằng tòa án đã phạm phải những sai sót, ngăn cản một phán quyết công bằng và phù hợp. Do đó, chúng tôi đang kháng cáo phán quyết. Mặc dù chúng tôi nhận thấy việc nộp đơn ngày hôm nay sẽ dậy sóng Twitter nhưng có những bước chúng tôi cần thực hiện để đảm bảo công bằng và công lý”. Đại diện của Johnny Depp không trả lời yêu cầu bình luận của People.

Johnny Depp xuất hiện tại tòa hồi tháng 5.2022

people

Diễn biến xảy ra một tuần sau khi Thẩm phán Penney Azcarate từ chối yêu cầu xét xử sơ thẩm của Amber Heard về vấn đề liên quan đến một trong những bồi thẩm viên dường như không phải là người trong gia đình được triệu tập để ngồi ghế bồi thẩm đoàn. Thẩm phán cho biết không tìm thấy bằng chứng gian lận nào giữa các bồi thẩm viên và lưu ý rằng nhóm luật sư của Heard có nhiều tuần để lên tiếng. Nhóm luật sư của Johnny Depp đã phản ứng lại kiến ​​nghị sau phiên tòa với những lập luận tương tự trước phán quyết của thẩm phán.

Khi thẩm phán Penney Azcarate đưa ra phán quyết, bà cũng tuyên rằng khoản tiền bồi thường thiệt hại sẽ đi kèm với lãi suất 6% hằng năm nếu bất cứ bên nào không nộp, đồng thời lưu ý rằng nếu Amber Heard kháng cáo, cô sẽ phải đặt cọc cho toàn bộ số tiền thiệt hại mà cô đang nợ.

Một ngày sau phán quyết, luật sư Elaine Bredehoft của cô cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng Amber Heard lên kế hoạch kháng cáo và nữ diễn viên “hoàn toàn không có khả năng” chi trả số tiền bồi thường thiệt hại. Bredehoft cho biết Heard đã thanh toán 6 triệu USD chi phí pháp lý vào thời điểm đó trong phiên tòa. Luật sư của Depp, Benjamin Chew sau đó nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình khác rằng, đối với Depp, vụ án “không bao giờ liên quan đến tiền bạc... Đây là việc khôi phục danh tiếng của anh ấy, và anh ấy đã làm được điều đó”.

Amber Heard và nữ luật sư Elaine Bredehoft tại tòa

people

Để phản ứng lại phán quyết vào tháng trước, Johnny Depp đưa ra tuyên bố anh cảm thấy như bồi thẩm đoàn, gồm 5 người đàn ông và 2 phụ nữ, “đã trả lại cuộc sống cho tôi”. Trong khi đó, Amber Heard gọi bản án là một “bước lùi” đối với phụ nữ và nói: “Tôi rất đau lòng vì cả núi bằng chứng vẫn không đủ để chống lại quyền lực, ảnh hưởng cùng sự lung lay quyết định của chồng cũ. Tôi rất buồn vì đã thua vụ này. Nhưng càng buồn hơn là tôi dường như đã mất quyền mà tôi nghĩ rằng mình phải có với tư cách là một người Mỹ - được tự do ngôn luận”.

Trong vài tuần sau đó, Johnny Depp lưu diễn nước ngoài cùng Jeff Beck, người mà anh ấy cùng phát hành một album. Heard đã thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp với MC Savannah Guthrie của đài NBC News, nói rằng cô vẫn kiên định với từng lời khai của mình và “không hề ác ý với Depp”.

Amber Heard đang đối mặt cuộc chiến pháp lý với nhà cung cấp bảo hiểm của cô về việc ai là người chịu trách nhiệm trả án phí cho cô. Trong khi Johnny Depp thì đạt được thỏa thuận trước khi xét xử với một thành viên trong đoàn phim, người đã buộc tội anh ta hành hung, nhưng nam diễn viên phủ nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.