Amber Heard bật khóc, khai trước tòa lần đầu tiên bị Johnny Depp đánh

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
05/05/2022 10:46 GMT+7

Amber Heard mô tả lần đầu tiên cô bị Johnny Depp đánh trong phiên tòa tại Virginia (Mỹ), xét xử vụ án chồng cũ kiện cô.

Hôm 4.5, luật sư Elaine Bredehoft của nữ diễn viên Amber Heard đã yêu cầu cô kể lại lần đầu tiên bị Johnny Depp "đánh đòn". Heard cho biết cô "không bao giờ quên" khoảnh khắc này vì "nó đã thay đổi cuộc đời tôi".

Minh tinh Amber Heard (36 tuổi) kể cô và Depp đang có một "cuộc trò chuyện bình thường" trên giường thì cô hỏi anh về hình xăm "khó đọc" trên cánh tay của anh. Khi Depp giải thích, cô đã phá lên cười, khiến anh cảm thấy khó chịu.

Amber Heard bật khóc tại tòa

people

Heard nói: "Mọi chuyện đơn giản vậy thôi. Tôi chỉ cười vì nghĩ rằng anh ấy đang nói đùa. Và Johnny đã tát thẳng vào mặt tôi. Tôi bật cười vì không biết phải làm gì khác. Tôi nghĩ, 'Đây hẳn là một trò đùa'... Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy nghĩ rằng Johnny cũng sẽ bắt đầu cười để nói với tôi rằng đó là một trò đùa. Nhưng anh ấy đã không làm thế".

Cô còn nói chồng cũ đã tát mạnh cô thêm một lần nữa sau khi gọi cô là "một con chó cái buồn cười". Heard cho biết cô mất thăng bằng và ngã xuống sàn nhà.

“Rõ ràng đó không phải là một trò đùa nữa. Tôi là phụ nữ, chưa bao giờ bị đánh như vậy. Tôi là một người trưởng thành và đang ngồi cạnh người đàn ông tôi yêu. Anh ấy đã tát tôi mà không có lý do gì cả. Tôi ước gì anh ấy nói rằng đang đùa vì tôi không muốn rời xa anh. Tôi không muốn điều này trở thành sự thật”, Heard xác nhận.

Heard vừa khóc vừa nói khi nhìn vào bồi thẩm đoàn: “Tôi nghĩ mình phải rời xa anh ấy. Đó là điều khiến trái tim tôi tan nát...”.

Heard cho biết thêm sau đó Depp bắt đầu khóc, "nước mắt cứ thế tuôn rơi" khi anh quỳ gối cầu xin cô: “Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Anh xin lỗi em”.

Nam diễn viên Cướp biển vùng Caribbean đang kiện Amber Heard vì tội phỉ báng

people

Johnny Depp (58 tuổi) trước đó đã xác nhận trong lời khai của mình: “Tôi chưa bao giờ đánh Heard. Tôi chưa bao giờ đánh một người phụ nữ nào trong đời. Tôi chắc chắn sẽ không tấn công phụ nữ nếu cô ấy chế giễu hình xăm mà tôi có trên cơ thể mình... Lời cáo buộc đó không có ý nghĩa đối với tôi”.

Nam diễn viên Cướp biển vùng Caribbean đang kiện Amber Heard vì tội phỉ báng qua một bài báo mà cô đã viết cho tờ The Washington Post vào tháng 12.2018 về việc sống sót sau bạo lực gia đình, mặc dù cô không hề đề cập đến tên anh trong bài báo.

Các cáo buộc bạo lực tình dục của Heard cũng được đưa ra trong phiên tòa này. Người phát ngôn của Depp phủ nhận mọi cáo buộc, gọi chúng là "hư cấu" và “mục đích là gây sốc cho Hollywood. Amber đã nắm vững và sử dụng để khai thác scandal nhằm nổi tiếng hơn”.

Bác sĩ Dawn Hughes

o.t.n

Trong khi đó, bác sĩ của Amber Heard nói nữ diễn viên rối loạn tâm lý sau thời gian dài bị Johnny Depp bạo hành và tấn công tình dục. Bác sĩ Dawn Hughes cho rằng Amber Heard mắc hội chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) và cho biết Depp từng ép Heard quan hệ bằng miệng khi nam tài tử đang tức giận. "Đó không phải là khoảnh khắc yêu thương mà chỉ là những giây phút nóng giận, muốn thống trị và làm chủ Amber Heard của anh ta", Hughes nói trước tòa.

Heard khai với bác sĩ rằng chồng cũ là người thường xuyên ghen tuông, đá vào lưng cô vì nghi ngờ ngoại tình với nam diễn viên James Franco. Hughes nói Johnny Depp đã tấn công tình dục Amber Heard bằng cách đút một chai thủy tinh vào âm đạo cô, khi cặp sao ở Australia năm 2015 để quay Cướp biển vùng Caribbean 5.

Theo các chuyên gia luật, bác sĩ Hughes đưa ra nhiều chi tiết về mối quan hệ của Johnny Depp và Amber Heard nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể. Bà cũng không trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra sự việc, chỉ nghe lại qua lời kể của nữ diễn viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.