Amazon có lừa dối quốc hội Mỹ ?

20/10/2021 08:55 GMT+7

Amazon bị cáo buộc đã triển khai chiến dịch sử dụng dữ liệu của các nhãn hàng đăng ký để sao chép và bán sản phẩm một cách có hệ thống

Jeff Bezos, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon

Trong thư gửi cho ban lãnh đạo hãng thương mại điện tử Amazon, 5 thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cáo buộc các nhà điều hành cấp cao của công ty, bao gồm nhà sáng lập Jeff Bezos, đã tìm cách đánh lừa quốc hội, hoặc nói dối về hoạt động kinh doanh của công ty, theo Reuters ngày 19.10.

Ủy ban cho hay đang cân nhắc khả năng yêu cầu Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra về những hành vi này.

Theo cuộc điều tra do Hãng Reuters thực hiện và công bố tuần trước, Amazon bị cáo buộc đã triển khai chiến dịch sử dụng dữ liệu của các nhãn hàng đăng ký để sao chép và bán sản phẩm một cách có hệ thống. Hãng cũng bị phát hiện thao túng kết quả tìm kiếm để ưu tiên xuất hiện những mặt hàng của mình trên các trình duyệt. Amazon bác bỏ toàn bộ các cáo buộc trên, và ủy ban ấn định hạn chót giải trình là ngày 1.11.

Vì sao có người muốn tỉ phú Jeff Bezos bay lên vũ trụ rồi thì đừng về nữa?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.