Âm nhạc và cuộc đời của thiên tài Beethoven

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
16/04/2020 06:26 GMT+7

Kỷ niệm 250 năm ngày sinh nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig van Beethoven (1770 - 1827), NXB Dân Trí và Omega Plus Books vừa ra mắt độc giả tác phẩm Beethoven: Âm nhạc & cuộc đời (ảnh) của Lewis Lockwood (do Lê Ngọc Anh và Mai Đức Hạnh dịch).

Tác giả Lewis Lockwood là một nhà âm nhạc học với lĩnh vực chính là âm nhạc thời Phục hưng Ý, hiện giảng dạy tại ĐH Princeton và ĐH Harvard (Mỹ).
Beethoven: Âm nhạc & cuộc đời - dưới lăng kính một bậc thầy người Mỹ về Beethoven và tác phẩm - đã khắc họa gần như đầy đủ về chân dung nhà soạn nhạc vĩ đại của thế giới. Cuốn sách chia làm 4 phần: Những năm đầu đời khi Beethoven ở Born (1770 - 1792), Thời kỳ trưởng thành thứ nhất - Những năm ở Vienna (1792 - 1802), Thời kỳ trưởng thành thứ hai (1802 - 1812) và Thời kỳ trưởng thành cuối cùng (1813 - 1827). Phần đầu nói lên khó khăn thời trẻ Beethoven gặp phải khi còn là một cá nhân độc đáo nổi loạn. Các chương sau là giai đoạn ông vượt khó, đi qua những năm tháng khủng hoảng trong đời sống để tìm kiếm con đường nghệ thuật đích thực, tìm ra các hình mẫu mới trong âm nhạc. Đặc biệt, độc giả quan tâm đến bối cảnh lịch sử, chính trị và văn hóa của thời Beethoven - một châu Âu hỗn loạn thời kỳ Cách mạng Pháp, hay những năm chiến tranh trước và trong triều đại Napoleon, cùng những bước ngoặt lớn mà bánh xe lịch sử mang tới cuộc cách mạng công nghiệp..., sẽ có cơ hội tiếp cận thông qua tác phẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.