Ám ảnh mang tên 'lạm thu' dưới danh nghĩa ban đại diện phụ huynh

22/09/2022 06:11 GMT+7

Một bạn đọc gửi ý kiến đến Báo Thanh Niên : “Mỗi lần đi họp phụ huynh , tôi rất ám ảnh. Cô chủ nhiệm nói qua loa vài ý là đề cập tới tiền đóng góp. Tôi rất bức xúc! Cuối năm không biết tiền đó đi về đâu?”.

Chia sẻ của bạn đọc (BĐ) nêu trên mang tính “đại diện” cho rất nhiều ý kiến tương tự được BĐ gửi cho Báo Thanh Niên ngay sau khi bài viết Lạm thu dưới danh nghĩa ban đại diện phụ huynh (PH) được đăng tải.

Ảnh minh họa về tình trạng “lạm thu” dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh

DAD

“Choáng váng !”

Bài viết phản ánh ý kiến của nhiều PH về việc Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) đề ra những mức thu quỹ rất vô lý. Ví như, một PH có con học ở một trường THCS-THPT (ở Hà Nội) dẫn chứng: dịp 20.11, dự kiến chi quà tri ân các thầy cô và nhà trường lên tới 750 triệu đồng; ngày 20.10 hỗ trợ hoạt động, tặng hoa 200 triệu đồng; hỗ trợ các hoạt động khai giảng 200 triệu đồng; hỗ trợ nhà trường và chúc mừng thầy cô đầu năm dương lịch 100 triệu đồng; tiền bưu thiếp, in phong bì cho cả năm học 15 triệu đồng…

Trong khi đó, tại Hà Nội, trong Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2022 - 2023 đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục trên địa bàn. Đặc biệt, các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo

Nhưng vấn đề này không chỉ là bức xúc của các PH ở Hà Nội, mà BĐ Trinh Nguyen (TP.HCM) cũng kể lại: “Tôi mới đi họp PH (một trường cấp 2 ở Q.6) thì được thông báo: thu quỹ khuyến học, quỹ hoạt động của trường, quỹ mua máy lạnh, ti vi, bảng tương tác... Choáng váng!”.

Các khoản thu, chi khiến phụ huynh bức xúc vào đầu năm học (trong bài viết đăng trên Báo Thanh Niên)

ĐẬU TIẾN ĐẠT

BĐ QuynhBKT “bổ sung” ngoài ra còn có các khoản thu, như: mua máy tính, sơn tường, lát gạch nền, mua rèm cửa... “Nhà có điều kiện kinh tế thì không sao, còn nhà không có điều kiện, lại 2 - 3 đứa đi học thì “méo mặt”. Họp PH, ai mà có ý kiến hoặc phản đối, thậm chí còn bị miệt thị”, BĐ QuynhBKT viết.

Đồng cảm với những chia sẻ này, BĐ Lê Minh Tân bày tỏ thêm: “Hội PH có rất nhiều thành phần. Nhưng mỗi khi họp thì PH có điều kiện thường hay đứng ra “khởi xướng” quỹ này, quỹ kia. Họ quên rằng ngồi bên cạnh họ là những PH rất khó khăn…”.

BĐ Phạm Dũng thẳng thắn cho rằng: “Các khoản thu, chi của BĐDCMHS là vô tội vạ và cũng không ai kiểm soát các khoản thu, chi này. PH ngại nói ra trong cuộc họp vì sợ con mình bị trù dập”.

Chưa có chế tài đủ mạnh

Theo BĐ Dương Văn Trường, năm nào vào đầu năm học cũng nhức nhối về vấn đề thu quỹ... Nhiều cấp đã chỉ đạo nhưng không dứt khoát, chưa có chế tài đủ mạnh vì vậy một số trường vẫn phớt lờ. Còn BĐ Văn Hùng có ý kiến cần dẹp bỏ ngay tình trạng BĐDCMHS tự tiện đề ra các khoản thu, mà hãy hướng tâm, sức lo cho việc học của HS.

Theo tôi, không những chỉ đạo bằng văn bản, mà lãnh đạo các địa phương phải đi kiểm tra thực tế tại các trường có dư luận không tốt để xử lý ngay người đứng đầu nhà trường thì sẽ không còn tình trạng “lạm thu” này nữa. Việc lạm thu này lâu lắm rồi nhưng đâu vẫn vào đó; không thấy giảm mà còn thấy gia tăng trong những dịp đầu năm học; gây khó xử cho nhiều PH...

Phạm Thị Trúc

Đầu năm học này, khi được mời họp PH HS, tôi và nhiều PH khác được BĐDCMHS của lớp và giáo viên chủ nhiệm (con thứ hai của tôi mới vào lớp 1), nói cần có quỹ để lắp máy lạnh để các con học cho thoải mái. Mà đúng thật, ngay phòng học mà con tôi được bố trí, thấy dây điện lòi ra, nhưng không có máy lạnh. Ngạc nhiên là, trước đó, con đầu của tôi vào lớp 1 (nay đã chuyển lên lớp 6 ở trường khác), cũng học phòng này. Vậy thì, khoản đóng góp (ví như khoản lắp máy lạnh mà tôi đề cập) để mua máy lạnh ở những năm trước đã có, năm nay thu thêm để làm gì? Máy lạnh được lắp (từ quỹ của PH) đã “biến” đi đâu? Nếu thanh lý, thủ tục thanh lý được thực hiện ra sao?...

Phong Tran

“Thông tư 55 về Điều lệ BĐDCMHS của Bộ GD-ĐT có quy định về những khoản BĐDCMHS không được phép thu. Điều đáng nói và gây nhức nhối là có một số trường, BĐDCMHS lại thu hoặc kêu gọi thu những khoản bị cấm ấy. Một số người nói rằng BĐDCMHS là “cánh tay nối dài” của ban giám hiệu nhà trường. Điều này, ở góc độ tích cực, có thể hiểu BĐDCMHS là đầu mối, triển khai, thông báo những chủ trương của trường đến các PH HS. Chỉ e rằng, việc lạm thu của BĐDCMHS sẽ gây dư luận xấu, rằng trường thu các khoản thông qua BĐDCMHS”, BĐ Hoàng Gia Toại phân tích và đề xuất: “Để tránh gây ra hiểu lầm này (nếu có), đề nghị ban giám hiệu các trường, cơ quan chức năng quản lý giáo dục ở địa phương cần chỉ đạo các thầy, cô trong trường không được phép nhận bất cứ khoản nào ngoài quy định từ BĐDCMHS; trường cương quyết từ chối các khoản thu trái quy định do BĐDCMHS thực hiện”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.