Alphabet sa thải 12.000 nhân viên

21/01/2023 07:33 GMT+7

Trong một email gửi cho toàn thể nhân viên, Alphabet - công ty mẹ của Google - cho biết họ đang cắt giảm khoảng 12.000 việc làm, tương đương 6% lực lượng lao động.

Theo Engadget, CEO Alphabet Sundar Pichai nói ông vô cùng xin lỗi những người lao động sẽ bị cho thôi việc và đó là một quyết định khó khăn để chuẩn bị cho tương lai công ty. Việc sa thải sẽ diễn ra trên toàn cầu và toàn bộ công ty, đồng thời Pichai cho biết ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định này.

Khoảng 6% lực lượng lao động của Google bị cho thôi việc

reuters

Trong vài năm qua, Alphabet đã tuyển dụng rầm rộ nhân sự trong thời kỳ “tăng trưởng mạnh mẽ”, mặc dù vậy, tình trạng kinh tế này đã khác so với những gì xảy ra hiện nay. Trong vài tuần qua, Microsoft, Amazon, Meta và những công ty khác đã thực hiện các đợt sa thải nhân sự khá lớn do điều kiện kinh tế.

Alphabet là công ty Big Tech cuối cùng thông báo sa thải nhân sự lớn, một phần nhờ vào các bộ phận quảng cáo và điện toán đám mây mạnh mẽ. Tuy nhiên, công ty đã chứng kiến lợi nhuận giảm 27% trong quý trước, vì vậy ông Pichai cho biết họ cần cắt giảm chi phí và lực lượng lao động. Trong thực tế, số lượng cắt giảm này thấp hơn so với dự đoán của giới phân tích sau khi số lượng nhân viên công ty đã tăng 20% kể từ năm 2017.

Ông Pichai cho biết, các nhân viên bị sa thải sẽ được trả lương trong tối thiểu 60 ngày kể từ khi nhận thông báo sa thải. Alphabet cũng sẽ trả tiền thưởng năm 2022 và thời gian nghỉ phép còn lại, đồng thời cung cấp 6 tháng chăm sóc sức khỏe, dịch vụ giới thiệu việc làm và hỗ trợ nhập cư cho những người bị ảnh hưởng.

Trước Alphabet, Microsoft, Amazon và Meta đã thông báo sa thải lần lượt 10.000, 18.000 và 11.000 nhân viên chỉ trong hai tuần qua. Như một phần trong kế hoạch cắt giảm chi phí, Google gần đây đóng cửa bộ phận Stadia, hủy bỏ máy tính xách tay Pixelbook thế hệ tiếp theo. Công ty có kế hoạch tập trung mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) và cho biết sẵn sàng chia sẻ một số trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng, nhà phát triển và doanh nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.