Alphabet mất hơn 60 tỉ USD giá trị thị trường

Thu Thảo
Thu Thảo
30/04/2019 12:49 GMT+7

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm hơn 7% sau khi báo cáo doanh thu dưới ước tính của giới phân tích trong quý 1/2019.

Theo CNBC, doanh thu Alphabet đạt 36,34 tỉ USD, thấp hơn mức 37,33 tỉ USD được dự báo. Chi phí thâu tóm lưu lượng truy cập của hãng đạt 6,86 tỉ USD, cũng thấp hơn mức 7,26 tỉ USD được kỳ vọng. Đặc biệt Google chứng kiến mức tăng trưởng giảm đi sau thời gian liên tục tăng với ngưỡng 20% hoặc hơn trong các quý liền trước. Tăng trưởng doanh thu quý 1/2019 là 17%, hạ từ mức 28% cách đây một năm. Doanh thu quảng cáo tăng 15%, thấp hơn mức 24% cách đây một năm.
Số lượt nhấp chuột trả tiền trên các nền tảng của Google tăng chỉ 39% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm rất mạnh so với quý 4/2018 và quý 3/2018, vốn lần lượt tăng 66% và 62%.
Điều này đồng nghĩa với việc Google không tăng lưu lượng truy cập đủ nhanh để bù lại mức giảm trong giá quảng cáo. Ruth Porat, giám đốc tài chính Alphabet, cho hay phần lớn sự sụt giảm có liên quan đến YouTube, nền tảng chiếm phần lớn trong tổng số lần nhấp chuột có trả tiền.
Trước khi Alphabet báo cáo kết quả kinh doanh, giới đầu tư kỳ vọng nhiều vào doanh nghiệp. Cổ phiếu Alphabet tăng 24% từ đầu năm đến nay, tính đến cuối ngày giao dịch 29.4. Tuy vậy, Alphabet cũng bị Ủy ban châu Âu (EC) phạt số tiền kỷ lục là 1,7 tỉ USD trong quý 1/2019 để giải quyết vấn đề cạnh tranh trong mảng quảng cáo trực tuyến. Nếu không tính tiền phạt, lợi nhuận hoạt động của Google tăng 26% lên 8,31 tỉ USD. Tổng tiền mặt và chứng khoán tăng 4% lên 113,5 tỉ USD.
Google xác định phần lớn tăng trưởng trong tương lai xoay quanh nhiều lĩnh vực kinh doanh mới nổi bằng đà lao dốc trong chi phí cho mỗi lần nhấp chuột. Mảng kinh doanh phần cứng và đám mây của doanh nghiệp, vốn được tính vào phần “doanh thu khác” của Google, tăng 25% lên 5,45 tỉ USD.
Mảng “các khoản đầu tư khác” của Alphabet, trong đó gồm vốn đổ vào startup xe tự hành Waymo và startup y tế Verily, còn rất nhỏ. Doanh thu từ phần này chỉ đạt 170 triệu USD, có tăng so với mức 150 triệu USD cách đây một năm. Mặt tích cực là hãng sắp kiếm được hàng tỉ USD từ hai đợt IPO lớn nhất làng công nghệ năm nay của Uber và Lyft. Alphabet nắm khoảng 5% trong mỗi công ty.
Đây là báo cáo hằng quý đáng thất vọng thứ nhì của Alphabet. Sau đợt báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2018, cổ phiếu hãng cũng giảm mạnh vì chi phí vốn cao hơn dự kiến và biên lợi nhuận thấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.