Alphabet có thể điều khinh khí cầu cung cấp internet cho Puerto Rico

01/10/2017 08:33 GMT+7

Dự án Loon, một sáng kiến của Alphabet cung cấp internet bằng khinh khí cầu, đang xem xét việc triển khai các khinh khí cầu Wi-Fi giúp làm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng kết nối trầm trọng ở Puerto Rico.

Theo The Verge, Puerto Rico hiện có khoảng 3,5 triệu người bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão Maria vừa qua. Do những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của hòn đảo, hơn 90% tháp di động ở Puerto Rico không hoạt động và người dân không thể liên lạc với bạn bè và người thân.
Hiện các tổ chức quốc tế và các hãng công nghệ đang tìm mọi cách giúp Puerto Rico vượt qua những khó khăn này.
Việc cung cấp kết nối cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai là một trong những sứ mệnh cốt lõi của Loon kể từ khi thành lập vào năm 2011. Đơn vị này đã chạy các chương trình thí điểm ở New Zealand, Brazil và cũng hợp tác với một số nước gồm Indonesia, Sri Lanka để triển khai LTE bằng cách sử dụng khinh khí cầu. Hiện vẫn chưa rõ cách thức và thời điểm mà Alphabet sẽ triển khai hệ thống kết nối cho Puerto Rico.
Ngoài Alphabet, Facebook cho biết sẽ gửi một đội kết nối đến Puerto Rico cũng như một khoản quyên góp 1,5 triệu USD để giúp hòn đảo có thể kết nối trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.