Alec Baldwin kêu gọi hãng phim thuê cảnh sát giám sát súng trên phim trường

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
09/11/2021 12:38 GMT+7

Sau vụ xả súng khiến nữ đạo diễn hình ảnh thiệt mạng trong quá trình quay phim Rust , tài tử Alec Baldwin kêu gọi nên thuê cảnh sát giám sát vũ khí trên phim trường, theo Reuters.

Alec Baldwin đã vô tình bắn chết đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins vào ngày 21.10 sau khi được cho biết khẩu súng mà ông diễn tập trên phim trường Rust ở New Mexico là "súng lạnh" - an toàn để sử dụng, theo Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Santa Fe, bang New Mexico (Mỹ).

Các nhà chức trách đang cố gắng xác định làm thế nào một viên đạn thật xuất hiện trong khẩu súng được giao cho Alec Baldwin. Các luật sư của người giám sát vũ khí trên trường quay Hannah Gutierrez, cho biết cô đã nạp những viên đạn mã tử không có đầu đạn vào súng.

Nam diễn viên Alec Baldwin

REUTERS

Kể từ khi vụ việc xảy ra, các nhà sản xuất và thành viên đoàn phim cân nhắc xem liệu có nên thực hiện các bước mới để ngăn chặn thảm kịch tương tự trong tương lai hay không. Alec Baldwin tin rằng các nhà sản xuất phim nên thuê cảnh sát giám sát để đảm bảo súng được sử dụng trên trường quay được an toàn tuyệt đối.

Trường quay phim Rust ở Santa Fe, bang New Mexico

DEADLINE

Alec Baldwin đăng trên Twitter: “Mọi bộ phim có sử dụng súng thật hay giả đều nên có một sĩ quan cảnh sát, do nhà sản xuất thuê, để giám sát cụ thể độ an toàn của vũ khí”. Nhiều nghệ sĩ kêu gọi cấm súng thật trên phim trường. Nam diễn viên “The Rock” Dwayne Johnson tuần trước cho biết các tác phẩm trong tương lai của anh sẽ sử dụng súng cao su trong quá trình quay phim.

Hé lộ thêm thông tin về lơ là an toàn tại phim trường nơi tài tử Baldwin bắn chết đạo diễn hình ảnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.