Ai về xứ Nghệ thăm miền Trà Lân

25/06/2022 09:30 GMT+7

Nằm về phía tây tỉnh Nghệ An, huyện Con Cuông vào thời nhà Lê được gọi là phủ Trà Lân, nổi tiếng với câu “Miền Trà Lân trúc chẻ, tro bay” trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Đây là một trong chín huyện miền núi miền tây Nghệ An đã được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2007.

Di sản thiên nhiên lớn nhất của huyện Con Cuông chính là 67.233 ha rừng thuộc Vườn quốc gia Pù Mát, là vùng trung tâm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền tây Nghệ An. Đến đây, nhiều du khách thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ở khu du lịch sinh thái Phà Lài. Đi thuyền ngắm cảnh sông Giăng, cảm giác mệt mỏi sau 3 tiếng đi xe ôtô từ trung tâm thành phố Vinh đến đây dường như tan biến khi khách hòa mình vào làn nước mát lạnh, trong xanh không tì vết.

Công Giang

Từ trên thuyền, du khách có thể chiêm ngưỡng nét kỳ thú của bức tranh thiên nhiên với những tảng đá núi sừng sững, bên dưới là làn nước trong vắt nhìn tận đáy. Đây đó là những lồng cá bè của người đồng bào Thái được nuôi thả trong môi trường tự nhiên theo con nước sông Giăng.

Công Giang

Buổi trưa ở Phà Lài, du khách sẽ được thưởng thức những món đặc sản sông suối của người Thái. Một mẹt tre được dọn lên, gọi mời du khách bởi món lợn nướng bản, xôi nếp cẩm, cá trắm đen hấp lá đu đủ, tép sông, cá mát nướng, canh cá chạch chuối đậu. Cá ở đây thịt mềm, ngon nức tiếng, chẳng hổ danh câu nói lưu truyền “cơm Mường Quạ, cá sông Giăng”. Thức uống đi kèm không thể thiếu là rượu men lá thơm nồng. Chị Vi Thị Thắm, giám đốc khu du lịch sinh thái Phà Lài, cho biết đây là “thương hiệu” rượu trứ danh của người Thái, được ủ từ 18 loại lá rừng khác nhau, mỗi loại đều là một vị thuốc.

Công Giang

Cũng nằm trong khu vực Vườn quốc gia Pù Mát là thác Kèm. Thác cao 500 m, có khi còn được gọi là thác Khe Kèm, trong tiếng Thái có nghĩa là “dải lụa trắng”. Đúng như tên gọi, khi đến gần, khách sẽ sững sờ khi chiêm ngưỡng những cột nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống, qua những tầng vách đá có độ nghiêng 80 độ.

Phía trên và hai bên thác là cả thảm thực vật với hàng trăm loài hoa khoe sắc. Dưới chân thác có những hồ nhỏ, nước trong vắt, là nơi lý tưởng để du khách ngâm mình “điều hòa” thân nhiệt. Khách tha hồ tạo dáng để có những bức ảnh ấn tượng với thác nước lớn và đẹp nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Hay để cho những chú cá mát xa chân trong hồ nước cũng là trải nghiệm thú vị.

Đến Con Cuông, bạn nên dành thời gian khám phá một số bản làng của người đồng bào dân tộc Thái để tìm hiểu cuộc sống và bản sắc văn hóa truyền thống của họ. Bản Xiêng ở xã Môn Sơn và Khe Rạn ở xã Bồng Khê là hai bản làng người Thái có hoạt động du lịch cộng đồng nổi bật nhất tại huyện Con Cuông.

Buổi chiều vào bản Khe Rạn, vừa bước qua cây cầu cùng tên, trước mắt bạn như mở ra một thế giới khác. Đầu tiên là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp với chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên sông, những chú trâu sảng khoái đùa nghịch cùng nước. Ở ngay bến sông, du khách bắt gặp cây đa cổ thụ gần ngàn năm tuổi, theo lời các bô lão ở bản. Dưới chân nhà sàn đã sẵn một đống củi, một chóe rượu cần. Rồi khi đã nạp xong năng lượng bằng những món ăn đặc sản từ núi rừng, sông suối, du khách bắt đầu say theo điệu nhảy sạp rộn ràng, điệu múa lăm vông mềm mại cùng hương rượu cần ngây ngất, lâng lâng.

Công Giang

Không chỉ mang lại một hành trình trải nghiệm đong đầy cảm xúc, những người Thái làm du lịch cộng đồng trên chính xứ sở của mình còn “cấy” cả những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc vào tour. Đó là cách khéo léo giới thiệu phong tục qua lễ vía cầu may mắn, sức khỏe dành cho du khách. Đó là bộ trang phục thổ cẩm các cô gái Thái mặc khi tiếp du khách, biểu diễn văn nghệ. Khi chia tay những đoàn khách du lịch, các cô gái Thái tạm vào vai hướng dẫn viên địa phương như Hà Thị Hiên, Hà Thị Năm lại trở về với những công việc quen thuộc của mình trên nương rẫy, bên khung dệt thổ cẩm.

Rời miền Trà Lân xứ Nghệ, một miền cổ tích như chợt vụt mất khi bạn trở về với nhịp sống hiện đại nơi thành phố Vinh. Nhưng trong tâm trí bạn sẽ còn giữ mãi vẻ đẹp bức tranh sơn thủy hữu tình, những nếp nhà sàn ẩn hiện giữa núi rừng và ánh nhìn trìu mến của những cô sơn nữ người dân tộc Thái trong bộ trang phục thổ cẩm đậm sắc màu, vương mùi cỏ cây, hoa lá.

Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên ưu đãi dịch vụ hè

Nhiều du khách đến Vinh, Nghệ An, chọn khách sạn Sài Gòn - Kim Liên làm điểm dừng chân đều có nhận xét rằng nơi đây giống như “ngôi nhà thứ hai”. Cảm xúc này đến từ tình cảm chân thành, hiếu khách của đội ngũ phục vụ người địa phương, tiếp đãi khách ân cần như với người thân lâu ngày gặp lại. Đó là lý do khiến du khách phương xa, từ miền Bắc vào hay ở Nam ra, đều muốn ghé lại đây không chỉ một lần. Khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group và là công trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên được thiết kế đạt chuẩn 4 sao, bao gồm 80 phòng ngủ và phòng VIP, cung cấp đa dạng dịch vụ ẩm thực, giải trí, hội nghị. Nhằm kích cầu du lịch nội địa, từ nay đến ngày 30.9.2022, khách sạn áp dụng mức giá ưu đãi hấp dẫn, chỉ từ 590.000 đồng/đêm phòng. Ngoài ra, khách sạn còn giảm 30% chi phí thuê hội trường dành cho khách sử dụng dịch vụ hội nghị, giảm 10% giá dịch vụ vận chuyển loại xe Fortuner 07 chỗ.

Địa chỉ:

Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên

25 Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An - Điện thoại: 0238 3838 899

Email: corp@saigonkimlien.com.vn | Website: www.saigonkimlien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.