Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
25/06/2022 06:55 GMT+7

Vào 20 giờ tối nay 25.6, chung kết cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì tại VN là Hoa hậu Hoàn vũ VN 2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC (Q.7, TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Trải qua hành trình dài ở chương trình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gồm 9 tập phát sóng trong gần 3 tháng qua, từ 71 thí sinh (trong số hàng ngàn thí sinh đăng ký dự thi sơ tuyển), cuộc thi chọn ra 41 thí sinh xuất sắc bước vào đêm thi bán kết vào tối 21.6. Theo như format cuộc thi gốc Miss Universe, đêm bán kết là đêm thi quyết định ai sẽ lọt vào Top 16 qua các màn trình diễn trang phục áo dài, áo tắm, dạ hội...; để ngay khi bước vào đêm chung kết, sau màn đồng diễn, giới thiệu bản thân, ban giám khảo sẽ công bố ngay kết quả. Từ 16 thí sinh diễn áo tắm, chương trình sẽ chọn ra tiếp Top 10 thi trang phục dạ hội, sau đó cả 10 thí sinh trải qua phần hùng biện vấn đề xã hội. Khi ấy, ban giám khảo chọn ra Top 5 để thi ứng xử bằng cả 2 ngôn ngữ: Việt - Anh. Cuối cùng, Top 3 được chọn lựa sẽ tiếp tục trả lời ứng xử một lần nữa với cùng một câu hỏi để quyết định người đẹp đăng quang ngôi vị hoa hậu, chính thức nhận suất đại diện Việt Nam tranh tài ở cuộc thi quốc tế Miss Universe 2022 vào cuối năm nay.

Các thí sinh nổi bật của cuộc thi năm nay: (Từ trên xuống) Hương Ly, Lệ Nam, Ngọc Châu, Thanh Khoa, Thảo Nhi

M.U.V

Những gương mặt đáng giá

Có thể thấy, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay có chất lượng thí sinh cao hơn mọi năm về cả sắc vóc, kỹ năng trình diễn, lẫn học thức, trình độ hiểu biết, khả năng hùng biện... Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế lẫn Việt Nam đã theo dõi sâu sát cuộc thi và đưa ra bảng đánh giá top 10 chung cuộc, là những cái tên: Thảo Nhi, Ngọc Châu, Hoàng Phương, Hương Ly, Lệ Nam, Bảo Ngọc, Thanh Khoa, Thủy Tiên, Quỳnh Hoa, Thúy Quỳnh.

Vị trí Top 5 ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị hoa hậu khá gay cấn và khó đoán, khi thí sinh nào cũng có những ưu điểm riêng vượt trội để có thể giành lấy chiếc vương miện với 5 người đẹp đang cạnh tranh nhau: Thảo Nhi, Ngọc Châu, Hương Ly, Hoàng Phương, Lệ Nam (hoặc Thủy Tiên, Thanh Khoa). Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, đông đảo ý kiến đang dồn phiếu dự đoán cho 2 cô gái sẽ nắm tay nhau chờ giây phút gọi tên Hoa hậu và Á hậu 1 sẽ là Ngọc Châu và Thảo Nhi.

Thí sinh Ngọc Châu (số báo danh 314) sinh năm 1994 tại Tây Ninh, có chiều cao 1 m 74, số đo 3 vòng: 81 - 62 - 93, đã giành giải thưởng phụ: Best Body (Hình thể đẹp nhất) và Đại sứ môi trường thuộc phần thi Người đẹp bản lĩnh tại Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trước đó, cô từng đoạt giải quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 và được cử đi thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 (Miss Supranational) đậu vào top 10 cùng danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Trong khi đó, thí sinh Thảo Nhi (SBD 311) sinh năm 1994 tại Đức, chiều cao 1 m 68, số đo 3 vòng: 83 - 61- 92, đã giành giải thưởng phụ: Best English Skill (Kỹ năng tiếng Anh tốt) tại Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tuy có chiều cao khiêm tốn, nhưng Thảo Nhi (lần đầu thi nhan sắc) lại có lợi thế khác: là người đẹp Việt 2 lần được trang TC Candler bình chọn vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, rất nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram và Facebook khi có cả triệu lượt người theo dõi; đặc biệt tư duy và khả năng ăn nói bằng tiếng Anh, Đức của Thảo Nhi được cho là hiện đại, có cá tính nhưng vẫn thuyết phục bởi sự khôn khéo, chân thành.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cũng là cuộc thi lần đầu tiên có người chuyển giới được tham gia là Đỗ Nhật Hà (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, Top 6 Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2019), được xếp ở vị trí top thí sinh tiềm năng; nhưng theo quy định của Việt Nam về giới tính trên giấy tờ, Đỗ Nhật Hà chỉ có thể vào cao nhất top 16 nhờ bình chọn của khán giả, không có cơ hội tranh vương miện hoa hậu.

Việt Nam nung nấu khát vọng giành vương miện tại Miss Universe

Theo dõi xuyết suốt hành trình cuộc thi năm nay, có thể thấy Ban tổ chức Miss Universe Vietnam đã dồn rất nhiều tâm huyết cho các thí sinh trong việc huấn luyện, đầu tư đầy đủ các kỹ năng, đặc biệt về kiến thức, tiếng Anh, khả n ăng ứng xử, bản lĩnh hùng biện nhằm đạt vị trí cao, thậm chí không giấu giếm khát vọng giành vương miện đầu tiên cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quy mô nhất hành tinh này.

Thế nên, lần này, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mạnh tay “chơi lớn” khi mời 3 hoa hậu quốc tế làm giám khảo: Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005, Hoa hậu Catriona Gray - Miss Universe 2018 và Harnaaz Sandhu - Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Đặc biệt nhất, cuộc thi mời cả 2 người phụ nữ quyền lực của Tổ chức Miss Universe gồm bà Paula Shugart - Chủ tịch Tổ chức Miss Universe và bà Amy Emmerich - Giám đốc điều hành Hoa hậu Hoàn vũ thế giới đến TP.HCM làm khách mời danh dự để “xem mắt”, huấn luyện, dặn dò thêm cho dàn thí sinh năm nay.

Giám khảo - siêu mẫu Hà Anh chia sẻ: “Trước nay chúng ta chưa trực tiếp hỏi rõ tiêu chí của Miss Universe, để tìm ra Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tiệm cận với tiêu chí ấy. Tất cả những đánh giá đẹp, tài của chúng ta cho đến thời điểm này đều là cảm nhận theo chủ quan và chuyên môn của chúng ta. Nhưng cái nhìn của thế giới thế nào? Phải sâu sát tiêu chí thì chúng ta mới có thể đạt được những thành công bằng chiến lược cụ thể. Đã đến lúc quan niệm về sắc đẹp Việt lật sang trang mới? Khi tiếp xúc họ, tôi đã hiểu Miss Universe quốc tế mong muốn trao quyền cho nữ giới, mong muốn văn hóa bản sắc được nhận diện và tôn vinh, những đại diện của họ sẽ phải là những phụ nữ có thể nói ra những quan điểm, lập luận, có cái nhìn của bản thân mình. Vì thế, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 phải là người có sự trải nghiệm, là những đại sứ cho đất nước, văn hóa và truyền thống của mình, cũng như thấu hiểu đối với sự hội nhập quốc tế. Những gì hoa hậu Việt nói ra phải xuất phát từ chính họ, từ trái tim, mang lại giá trị khác biệt rất riêng. Miss Universe 2021 người Ấn Độ Harnaaz Sandhu thực sự là một điển hình, khi ngoài sắc đẹp còn hiểu biết sâu sắc, không ngần ngại bộc lộ chính kiến riêng có giá trị của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.