Ai là ‘ông chủ’ thực sự của chứng khoán Trí Việt?

Anh Vũ
Anh Vũ
21/04/2022 10:06 GMT+7

Tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt , ông Đỗ Đức Nam vừa bị bắt là Tổng giám đốc nhưng chỉ sở hữu 0,49% cổ phần. Người đang giữ vị trí quan trọng, nắm nhiều cổ phần tại công ty là Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng.

Trước đó vào tối 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Louis Holdings; và ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, cùng một số bị can về tội “thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Bước đầu, C03 cho biết các tài liệu và chứng cứ thu thập được đã có đủ căn cứ để xác định trong thời gian từ 4.1 - 6.10.2021, bị can Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

C03 đang khám xét trụ sở của Công ty Chứng khoán Trí Việt
Trần Cường

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ông Đỗ Đức Nam (39 tuổi, quê quán tại Thanh Hóa) bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán từ vai trò của một broker (nhân viên môi giới) chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN. Năm 2012, ông Nam lên chức trưởng phòng của công ty này.

Từ tháng 7.2012 đến 12.2014, ông Nam làm việc tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình với chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh TP.HCM, sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc.

Trong khoảng từ 7.2018 đến 8.2019, ông Nam làm việc tại Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) với trị trí Giám đốc HSC Thái Văn Lung.

Ông Đỗ Đức Nam bắt đầu làm việc tại Công ty Chứng khoán Trí Việt (mã TVB) từ tháng 8.2019 đến tháng 11.2019. Và từ tháng 11.2019 đến nay giữ chức Tổng giám đốc cho đến khi bị bắt. Mặc dù làm Tổng giám đốc, tuy nhiên ông Nam chỉ nắm giữ có 550.000 cổ phần của Công ty chứng khoán Trí Việt (tỷ lệ sở hữu 0,49%).

Trong khi đó, ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, mặc dù chỉ sở hữu hơn 2,8 triệu (2,57%) cổ phiếu TVB nhưng thông qua Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty mẹ của Chứng khoán Trí Việt), gián tiếp tỷ lệ sở hữu 50,51%, tương đương hơn 565 tỉ đồng. Ông Tùng cũng là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Công ty Chứng khoán Trí Việt có trụ sở tại Đội Cấn tiếp tay cho hành vi thao túng chứng khoán
trần cường

Về kết quả kinh doanh của Công ty Chứng khoán Trí Việt, giai đoạn từ năm 2016 - 2018, doanh thu từ kinh doanh chứng khoán của Trí Việt đạt chưa đến 40 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng vỏn vẹn cao nhất là 20 tỉ đồng.

Năm 2019, doanh thu tăng lên 57,7 tỉ đồng, tăng 46,4% so với năm trước đó, lợi nhuận sau thuế đạt 19,5 tỉ đồng. Đến năm 2020, doanh thu vọt lên 155,8 tỉ đồng, tăng tới 170%, lợi nhuận sau thuế đạt 72,3 tỉ tăng trưởng gấp 3,7 lần so với năm 2019.

Đặc biệt, năm 2021, doanh thu công ty đạt 434,3 tỉ đồng, gấp 2,8 lần và lợi nhuận sau thuế gấp 4,1 lần lên 298,7 tỉ đồng so với năm trước đó.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng 21.4, cổ phiếu TVB giao giảm sàn về mức12.200 đồng/cổ phiếu. Xét trong 1 quý vừa qua, thị giá TVB giảm 32,62%. Về công ty mẹ là Tập đoàn Trí Việt (mã TVC), công ty này hiện cũng đang chịu chung cảnh ngộ giảm sàn (10%), giá còn 12.700 đồng/cổ phiếu. 3 tháng TVC mất gần 43% sau khi tăng phi mã vào năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.