AI hiểu được tiếng khóc của trẻ sơ sinh

12/01/2024 08:45 GMT+7

Đã có một ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để “giải mã” tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Theo FreeThink, nhiều cha mẹ lo lắng vì tiếng khóc của trẻ nhỏ trong đêm khuya, khi không thể biết được chúng đang đói, đau bụng hay quấy vì bất an? Tại sự kiện CES 2024 (Mỹ), dự án AI đến từ một số trường đại học tại Mỹ đã tạo ra ứng dụng Cappella có thể phân tích ý nghĩa của tiếng khóc trẻ sơ sinh.

Cappella hoạt động như một ‘phiên dịch viên’ chuyên nghiệp. Với một điện thoại đặt cạnh nôi của bé, một điện thoại khác được cha mẹ sử dụng. Khi bé khóc, AI trong ứng dụng sẽ phân tích âm thanh để nhận dạng các nhu cầu như đói, buồn ngủ, khó chịu hay thậm chí đau đớn. Thông báo kèm đề xuất sẽ được gửi đến cha mẹ ngay lập tức.

AI hiểu được tiếng khóc của trẻ sơ sinh- Ảnh 1.

Ứng dụng Cappella sử dụng AI để phân tích tiếng khóc trẻ nhỏ

CHỤP MÀN HÌNH

Độ chính xác của Cappella được giới thiệu lên đến 95%, thậm chí cao hơn cả chuyên gia, nhờ được huấn luyện từ dữ liệu khổng lồ về tiếng khóc đã được các bác sĩ, y tá phân loại dựa trên bối cảnh và dấu hiệu thực tế.

Không chỉ giải mã được tiếng khóc, Cappella còn cho phép theo dõi trẻ nhỏ qua video, ghi lại lịch ăn ngủ và thay tã. Người sáng lập dự án Apolline Deroche cho biết: "Đây là tất cả những gì cha mẹ cần, họ sẽ không còn phải cài đặt nhiều ứng dụng thêm nữa".

Ứng dụng đã ra mắt trên iOS và sắp có trên Android, giá đăng ký hằng tháng là 10 USD. Deroche còn mong muốn dùng AI để nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh lý (chẳng hạn như hô hấp) và rối loạn hành vi (tự kỷ) ở trẻ em, mang lại chẩn đoán kịp thời và hiệu quả hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.