AI giúp trang điểm ảo cho những cuộc họp trực tuyến

21/07/2023 11:44 GMT+7

Lo lắng vì sắc diện không được tươi tắn trước những cuộc họp trực tuyến quan trọng? Những người dùng ứng dụng Microsoft Teams giờ đây có thể nhanh chóng "trang điểm ảo" bằng một cái nhấp chuột mà không cần đến son phấn thật.

Trang điểm ảo cho những cuộc họp trực tuyến - Ảnh 1.

Một người dùng xuất hiện trong bộ mặt được trang điểm ảo khi họp trực tuyến

AFP

Đại gia công nghệ Microsoft và Maybelline của Mỹ đã trình làng công cụ dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI), theo đó ngay tức khắc "trang điểm" cho người dùng với những bộ lọc làm đẹp "ảo", theo thông tin từ Microsoft.

Maybelline cho hay tính năng mới mang đến sự đột phá vì mang đến sự tự tin cho tất cả người dùng trong các hoạt động hằng ngày, đặc biệt ở nơi làm việc.

Tính năng trang điểm ảo được giới thiệu vào thời điểm nhiều quốc gia vẫn đang áp dụng chế độ làm việc từ xa. Cụ thể, 44% số lao động ở Anh tiếp tục làm việc tại nhà một số thời điểm trong tuần.

Các bộ lọc làm đẹp hiện có trên không ít nền tảng mạng xã hội, như tính năng Bold Glamour của TikTok, nhưng không phù hợp trong môi trường công việc.

Các nền tảng họp hội nghị trực tuyến khác, bao gồm Zoom, chỉ mới cung cấp một số hiệu ứng làm đẹp hạn chế, chẳng hạn như thêm son môi, vẽ chân mày "ảo".

Trang điểm ảo cho những cuộc họp trực tuyến - Ảnh 2.

Bộ lọc gồm 12 tông màu trang điểm cho các cuộc họp văn phòng trực tuyến

MAYBELLINE/MICROSOFT

Microsoft Teams là nền tảng đầu tiên mang đến sự lựa chọn vô cùng đa dạng và có thể tùy chỉnh theo ý thích người dùng thuộc khối văn phòng cho các cuộc họp trực tuyến. Điều này do hệ thống của Microsoft Teams nhận dạng khoảng 70 điểm trên mặt để tạo ra "bản đồ ảo" cho từng khuôn mặt.

Kế đến, người dùng có thể chọn 12 tông màu trang điểm và hiệu ứng làm mờ khác nhau, và họ có thể xem trước dung mạo của mình để quyết định liệu có chọn cách trang điểm đó hay không.

Các bộ lọc làm đẹp được phát triển cùng với Viện Geena David (Mỹ), tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ nỗ lực cải thiện sự đa dạng trong truyền thông.

Microsoft Teams hiện có hơn 300 triệu người dùng.

Năm 2018, Tập đoàn L'Oreal, công ty mẹ của Maybelline, đã mua lại công ty Modiface chuyên về công nghệ tăng cường sự tương tác với thực tế ảo (AR) trong ngành làm đẹp. Và Modiface đã phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo đằng sau các lớp trang điểm ảo trong các phòng họp của Microsoft Teams.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.