Ai ‘đáng sợ’ nhất trong cuộc tái đấu cân não đội tuyển Việt Nam và Indonesia?

17/03/2024 16:49 GMT+7

Về mặt chuyên môn, Indonesia không quá mạnh so với đội tuyển Việt Nam. Nhưng vấn đề tâm lý mới là quan trọng nhất đối với đoàn quân trong tay HLV Philippe Troussier.

Việc các đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây liên tục thua các đội tuyển Indonesia, từ SEA Games 32 cho đến Asian Cup 2023 có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của giới bóng đá Việt Nam vào lúc này.

Ngoài ra, việc bóng đá Indonesia liên tục nhập tịch cho các cầu thủ có nguồn gốc châu Âu, chủ yếu là cầu thủ có gốc Hà Lan, tạo cảm giác rằng đội tuyển Indonesia đang mạnh lên.

Tuy nhiên, thực chất, nếu để ý kỹ, Indonesia chỉ mạnh hơn so với chính đội này vài năm gần nhất. Đội bóng xứ sở vạn đảo chưa chắc mạnh hơn các đội còn lại tại Đông Nam Á, càng không mạnh hơn đội tuyển Việt Nam, trong trường hợp đoàn quân của HLV Philippe Troussier sử dụng lực mạnh nhất của toàn bộ nền bóng đá.

Ai ‘đáng sợ’ nhất trong cuộc tái đấu cân não đội tuyển Việt Nam và Indonesia?- Ảnh 1.

Việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch khiến yếu tố màu cờ sắc áo đội tuyển Indonesia (áo đỏ) ngày càng giảm

REUTERS

Điểm mạnh của Indonesia, thường được nhắc đến, sau khi họ có thêm một loạt cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu, chỉ là thể hình và thể lực.

Về mặt này, như đã nói, đội tuyển Việt Nam có thể giải quyết, nếu chúng ta sử dụng đủ dàn cầu thủ vừa cao to, vừa giỏi chuyên môn mà bóng đá nội đang sở hữu, gồm thủ môn Nguyễn Filip (1,92 m), trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (1,85 m), Nguyễn Thanh Bình (1,83 m), Nguyễn Thành Chung (1,82 m).

Ngoài ra, bóng đá Việt Nam còn có hậu phải Hồ Tấn Tài (1,80 m), tiền vệ Nguyễn Đức Chiến (1,83 m), Nguyễn Hoàng Đức (1,84 m), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Tiến Linh (cùng cao 1,80 m) có thể hình tốt.

Nhìn chung, cầu thủ Việt Nam hiện nay không quá thấp bé, chỉ có điều hầu hết những người vừa nêu không xuất hiện trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại Asian Cup 2023. Trước nữa, ở SEA Games 32, đội U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier gồm toàn cầu thủ dưới 1,80 m (ngoại trừ thủ môn Quan Văn Chuẩn và trung vệ Lương Duy Cương), gần như đi ngược lại xu thế của bóng đá hiện đại vốn rất coi trọng thể hình.

Thành ra, nếu đội tuyển Việt Nam đã có lực lượng khác ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể quên đi những trận thua tại Asian Cup 2023 và SEA Games 32.

Không phải ngẫu nhiên mà các tuyển thủ Việt Nam hiện tại gồm Duy Mạnh, Tiến Linh, Hùng Dũng khi phát biểu về các trận đấu sắp diễn ra trước Indonesia, tỏ ra rất tự tin. Họ không lạc quan suông, họ đã nhìn thấy lối chơi và năng lực thực của dàn cầu thủ nhập tịch của đội bóng xứ sở vạn đảo. Sau khi nhìn thấy năng lực thực của các cầu thủ này, các tuyển thủ Việt Nam tin rằng chúng ta đủ sức đánh bại Indonesia.

Cầu thủ giỏi thực thụ, có năng lực cao thực thụ, không đến Đông Nam Á để đầu quân cho một đội tuyển xếp tận vị trí 142 FIFA như Indonesia. Ngay đến truyền thông xứ sở vạn đảo còn nghi ngờ khả năng thành công của dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển nước mình, thì lẽ nào chúng ta cứ mãi e dè họ?

Riêng cựu Phó chủ tịch chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm nhận xét: "Thật ra cầu thủ nhập tịch của Indonesia cũng mang đến điểm yếu cho đội này. Tôi cảm giác yếu tố màu cờ sắc áo, yếu tố tinh thần của đội tuyển Indonesia hiện nay không mạnh như chính họ vài năm trước. Cầu thủ chính gốc Indonesia chơi hừng hực hơn nhiều".

Cũng về chuyên môn, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng phân tích: "Thật ra, ngay cả khi đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-1 tại Asian Cup 2023, chúng ta vẫn đá hay hơn, nhất là trong hiệp 2. Đội bóng của HLV Troussier tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn đối thủ. Tiếc rằng chúng ta không tận dụng tốt cơ hội".

Việc đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm không tận dụng tốt cơ hội trước Indonesia ở Asian Cup chủ yếu do năng lực của các chân sút, do kinh nghiệm của đội hình khi đó chưa cao, chưa đủ bình tĩnh để xử lý tình huống, lúc bị đặt vào thế phải rượt đuổi.

Ai ‘đáng sợ’ nhất trong cuộc tái đấu cân não đội tuyển Việt Nam và Indonesia?- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam so với Asian Cup 2023 đã khác rất nhiều

NGỌC LINH

Giờ, tất cả những điều nêu trên đã thay đổi, dàn cầu thủ hiện tại có kinh nghiệm, bản lĩnh tốt hơn hẳn. Những Tiến Linh, Quang Hải đã lấy lại được phong độ cao, tức năng lực chuyên môn của các chân sút về lý thuyết đã được cải thiện. Thế nên, chúng ta nên tự tin khi đối đầu với Indonesia, thay vì cứ mãi lo ngại về dàn cầu thủ nhập tịch vốn còn chưa được kiểm chứng của HLV Shin Tae-yong bên phía Indonesia.

Nếu giải quyết được "đối thủ" đáng sợ mang tên tâm lý, đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên chuyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.