Ai đang chiến thắng cuộc đua 5G?

04/04/2019 09:52 GMT+7

5G - thế hệ kết nối không dây tốc độ cao tiếp theo, đang trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các nước, và Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đang có lợi thế dẫn đầu.

Theo CNN, Mỹ và Trung Quốc đang ngang nhau ở vị trí đứng nhất khi nói về khả năng sẵn sàng cho mạng 5G. Sẵn sàng cho mạng 5G nghĩa là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết, và thử nghiệm, triển khai mạng sớm tại những địa điểm quan trọng.
Thông tin trích từ báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông di động Mỹ (CTIA), CEO của CTIA Meredith Attwell Baker nhấn mạnh Mỹ cần phải tiếp tục giữ sự tập trung nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua 5G.
Đây là bước tiến lớn đối với Mỹ vì họ đã đứng sau Trung Quốc và Hàn Quốc trong năm ngoái. Báo cáo chỉ ra rằng sự cải thiện của Mỹ là nhờ vào sự đầu tư nhất quán từ ngành công nghiệp mạng không dây và nhờ vào các nhà hoạch định chính sách ở nước này. Do đó quá trình nâng cấp hệ thống đã nhanh hơn.
Báo cáo cho thấy, nếu bàn về mức độ triển khai thương mại mạng 5G, Mỹ đang ở thế thượng phong. 5G dự kiến sẽ khả dụng ở 92 thành phố Mỹ vào cuối năm nay.
Mặc dù khả năng sẵn sàng cho mạng 5G là quan trọng, hầu hết người dùng sẽ phải đợi khá lâu trước khi có thể trải nghiệm tốc độ thực sự của công nghệ mạng này. Hiện tại chưa có smartphone nào trên thị trường hỗ trợ kết nối 5G. Samsung dự định ra mắt smartphone đầu tiên hỗ trợ 5G tại Hàn Quốc vào ngày 5.4 tới.
Tuy nhiên, dẫn đầu về triển khai 5G không có nghĩa là đã chiến thắng. Mấu chốt nằm ở cách sử dụng 5G để tạo ra sự đột phá. Các quốc gia không chỉ cạnh tranh nhau để xem ai sử dụng mạng 5G đầu tiên. Được biết, với tốc độ nhanh hơn khoảng 100 lần so với mạng 4G hiện nay, 5G sẽ mở lối cho các đổi mới trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.