Ai đã xác lập kỷ lục thế giới người xuống nơi sâu nhất của trái đất ?

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
19/11/2022 16:50 GMT+7

Người lập được kỷ lục đó là Victor Lance Vescovo (sinh năm 1966), một nhà du hành vũ trụ và thám hiểm dưới đáy biển, đã từng chinh phục Bắc Cực, Nam Cực và bảy đỉnh núi cao nhất của mỗi châu lục.

Ngày 28.4.2019, kỷ lục gia Victor Vescovo đã điều khiển Hệ số giới hạn xuống độ sâu 10.928m tại nơi nổi tiếng sâu nhất trên thế giới, đó là Challenger Deep, ở rãnh Mariana của Thái Bình Dương, lập kỷ lục thế giới mới. Quá trình lặn của Vescovo kéo dài tổng cộng 12 giờ, trong đó có 4 giờ ở dưới đáy biển, một kỷ lục khác về thời gian ở địa điểm này.

Cấu trúc thượng tầng của lỗ khoan siêu sâu Kola

Andre Belozeroff (Wikimedia Commons)

Điều này khiến Vescovo trở thành người đầu tiên đạt được cả hai cái nhất: đến nơi cao nhất trên Trái đất (đỉnh núi Everest) và điểm thấp nhất dưới đáy biển trên Trái đất.

Theo trang The Best Quest, Vescovo cho biết: “Thật không thể diễn tả được mức độ phấn khích của tất cả chúng tôi khi đạt được những gì chúng tôi vừa làm,” Vescovo nói, đồng thời nhấn mạnh thành tích này là nỗ lực của cả nhóm.

Những cuộc gặp kỳ lạ với sinh vật biển

Vescovo và các đồng sự tin rằng họ đã phát hiện ra bốn loài giáp xác giống tôm mới được gọi là amphipods. Họ nhìn thấy những con lươn có đầu trong suốt, một con cá ốc (snailfish) màu hồng thuộc bộ Cá mù làn, một con cá grenadier bóng mượt có đuôi giống lươn, một thứ gọi là giun thìa, và ở rãnh Sirena, có những tảng đá phủ màu đỏ, vàng và cam được cho là thảm vi khuẩn (bacterial mats).

Ngoài ra, họ còn tìm thấy những tảng đá có thể chứng minh là vô giá đối với việc nghiên cứu một khu vực địa chất quá sâu và xa lạ như vậy.

Victor Vescovo đang chuẩn bị cho chuyến lặn xuống đáy biển Địa Trung Hải, nơi gọi là Calypso Deep, có độ sâu 5.117m ngoài khơi bờ biển phía tây Hy Lạp

Wikipedia

Những tòa nhà bỏ hoang còn sót lại từ dự án Lỗ khoan Kola

Shelkovnikov Evgeny Anatolievich (Wikimedia Commons)

Đáng chú ý hơn, rác nhựa và giấy gói kẹo cũng được tìm thấy ở điểm sâu nhất. Ngay cả một trong những địa điểm khó tiếp cận nhất trên Trái đất cũng đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm nhựa thì rõ ràng là đáng quan ngại.

“Lối vào địa ngục”

Nếu xem kênh YouTube Debunked, có thể bạn sẽ thấy điểm sâu nhất trên trái đất không như bạn nghĩ. Xét về kỹ thuật rãnh Marianna thì chưa phải là điểm sâu nhất, vì còn nơi khác sâu hơn, đó là hố sâu nhân tạo Kola Superdeep.

Theo trang Abandoned Spaces, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa Nga và Mỹ, hai quốc gia này đã tranh giành quyền kiểm soát không gian và độ sâu dưới lòng đất. Trước khi được niêm phong vĩnh viễn, Lỗ khoan Kola Superdeep ở miền bắc nước Nga có độ sâu đáng kinh ngạc: khoảng 12,262km tại Bán đảo Kola ở Vòng Bắc Cực.

Xuống đến tận đáy đại dương vẫn không thoát khỏi rác nhựa

Quá trình khoan đã tiết lộ một số khám phá mới khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc. Các thành phần đá khác nhau được tìm thấy trái ngược với những gì các nhà khoa học tin tưởng về cấu tạo của vỏ Trái đất. Thay vì tìm thấy sự chuyển đổi từ đá granit sang đá bazan, một cách giải thích cho sự thay đổi đột ngột của sóng địa chấn, các nhà khoa học lại phát hiện không có đá bazan ở khu vực đó. Nó thực sự là một loại đá granit khác đã phá vỡ sóng địa chấn.

Hóa thạch sinh vật phù du cực nhỏ được phát hiện 5,7 dặm bên dưới bề mặt Trái đất, điều đó có nghĩa là hóa thạch đã hơn hai tỷ năm tuổi. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra lượng khí hydro “sôi” dồi dào trong bùn và thậm chí họ còn khai quật được dòng nước chảy bên dưới bề mặt Trái đất.

Cuối cùng Lỗ khoan siêu sâu Kola đã dừng lại vào năm 1992 khi nhiệt độ lên tới hơn 180 độ C – cao gấp đôi so với dự đoán của các nhà nghiên cứu châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, vì Liên Xô đã sụp đổ vào năm trước nên nguồn tài trợ lớn cần thiết để tiếp tục dự án không còn nữa. Bây giờ, trang web Kola Borehole (Lỗ khoan Kola) đã vô chủ. Nhiều người dân địa phương từ chối đến gần cái hố sâu không tưởng đó, vì cho rằng họ có thể nghe thấy tiếng la hét của những linh hồn bị tra tấn dưới địa ngục.

Trở lại độ sâu kỷ lục của Vescovo đã đánh bại hai kỷ lục đạt đến điểm sâu nhất của Don Walsh và Jacques Piccard vào năm 1960 (10.920m) và của nhà sản xuất phim TitanicAvatar, James Cameron vào năm 2012 (10908m).

Lỗ khoan Kola đã bị đóng lại

Rakot13 (Wikimedia Commons)

Áp suất ở đáy gấp 987 lần áp suất khí quyển. Nhưng tàu lặn Nhân tố giới hạn (Limiting Factor) có thân tàu bằng titan, dày 8,89cm, đã bình an qua sự hướng dẫn kỹ thuật của Patrick Lahey, nhà chế tạo tàu ngầm Triton.

Bất ngờ về xác tàu đắm ở độ sâu nhất thế giới: "vắn số" nhưng hào hùng

Để có chuyến lặn kỷ lục này, nhóm nghiên cứu đã xác định chính xác điểm sâu nhất trong khu vực bằng sonar, một phương tiện định vị bằng âm thanh tối tân của con tàu. Phải nói rằng nhiệm vụ này rất nguy hiểm, bởi vì nếu lớp vỏ titan và lớp đệm kín của tàu lặn có khuyết điểm thì tàu có thể phát nổ, nghiền nát Vescovo và mọi thứ bên trong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.