Ai Cập mở rộng khu vực tìm kiếm thi thể nạn nhân máy bay Nga

01/11/2015 17:33 GMT+7

(TNO) Ngày 1.11, lực lượng cứu hộ Ai Cập mở rộng tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ máy bay chở hành khách Nga rơi xuống bán đảo Sinai ngày 31.10 sau khi phát hiện thi thể nằm rải rác trong khu vực rộng 8 km 2 .

(TNO) Ngày 1.11, lực lượng cứu hộ Ai Cập mở rộng tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ máy bay chở hành khách Nga rơi xuống bán đảo Sinai ngày 31.10 sau khi phát hiện thi thể nằm rải rác trong khu vực rộng 8 km2.

Hiện trường vụ rơi máy bay Nga ngày 31.10 ở Sinai, Ai Cập - Ảnh: ReutersHiện trường vụ rơi máy bay Nga ngày 31.10 ở Sinai, Ai Cập - Ảnh: Reuters
Máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia (thương hiệu Metrojet) rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập vào ngày 31.10, khiến tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng.
Một quan chức quân đội Ai Cập, phối hợp công tác tìm kiếm, cho AFP biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 163 thi thể. Trong số 224 người trên máy bay có 214 người Nga và 3 hành khách Ukraine, cùng 7 thành viên phi hành đoàn.
Lực lượng cứu hộ Ai Cập đã quyết định mở rộng khu vực tìm kiếm từ 8 km2 lên 15 km2, quan chức quân đội Ai Cập cho biết thêm.
“Chúng tôi phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi cách hiện trường xác máy bay khoảng 8 km” và nhiều thi thể nạn nhân không nguyên vẹn, quan chức quân đội cho AFP biết khi ông có mặt tại căn cứ quân đội El-Hasana, cách hiện trường vụ rơi máy bay khoảng 60 km.
Nhân viên cứu hộ Ai Cập đưa thi thể nạn nhân từ trực thăng sang xe cứu thương tại sân bay quân sự Kabrit, Ai Cập - Ảnh: Reuters
Trong khi đó, các điều tra viên Nga đã đến thủ đô Cairo, Ai Cập và sẽ được tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay ở Sinai. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho hay thi thể nạn nhân sẽ được đưa về Nga trong tối 1.11 hoặc sáng 2.11, theo TASS.
Các điều tra viên đã tìm thấy hai hộp đen máy bay và đang tiến hành phân tích để xác định nguyên nhân vụ rơi máy bay. Hộp đen máy bay là bộ lưu thông tin chuyến bay bao gồm hai thiết bị thường được tích hợp làm một, bao gồm bộ lưu dữ liệu chuyến bay và bộ ghi âm buồng lái.
Các quan chức Nga và Ai Cập hoài nghi về việc một nhánh của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Ai Cập tuyên bố đã bắn hạ máy bay Nga để trả đũa Nga không kích IS ở Syria.
Bộ trưởng Giao thông Nga Maxim Sokolov tối 31.10 cho biết: “Hiện tại truyền thông đưa tin cho rằng máy bay dân sự Nga bị khủng bố dùng tên lửa phòng không bắn hạ. Thông tin này không chính xác”.
Nhánh IS ở Ai Cập tiến hành những vụ tấn công đẫm máu ở Sinai kể từ năm 2013, giết chết hàng trăm cảnh sát và binh sĩ Ai Cập, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.